Không xuất "râu ngô, đỉa..." như lời đồn

Diệu Trang-Thứ sáu, ngày 28/06/2013 15:48 GMT+7

 Không có thân sắn, râu ngô, đỉa, lá điều hoặc những nông sản "kỳ lạ" tương tự được xuất qua biên giới như những lời đồn đoán, đây là khẳng định của Tổng cục Hải quan.

Theo số liệu thống kê chính thức từ Tổng Cục Hải quan, chỉ có 5 sản phẩm thuộc loại hàng hoá khó hiểu, "không biết dùng làm gì" này được xuất qua biên giới nhưng số lượng cũng không đáng kể.

‘ Ảnh: VTV News

5 sản phẩm này là khoai lang tím, cây ngâu, rễ cây sim, lá cây chua ke, dừa non. Trong đó, dừa non là sản phẩm được xuất nhiều với số lượng trung bình 5.000 thùng/năm. 4 sản phẩm còn lại mới chỉ xuất đi từ năm 2012 nhưng số lượng rất ít.

Khoai lang tím năm 2012 chỉ xuất đi 60 tấn, từ đầu năm 2013 đến nay chưa thấy xuất đi. Cây ngâu năm 2012 xuất đi 99 cây, trị giá 112 triệu đồng. Năm 2012 có 78 tấn rễ cây sim xuất đi nhưng từ đầu năm tới nay mới xuất khẩu có 8 tấn. Riêng lá cây chua ke, năm 2013 mới bắt đầu xuất khẩu nhưng 5 tháng đầu năm mới có 8 cây đi qua cửa khẩu với giá kê khai 1 triệu đồng/cây.

Trừ dừa non xuất qua cảng Cát Lái, các sản phẩm còn lại đều xuất qua cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước