Mã số định danh thay thế hộ khẩu, chứng minh thư

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 07/11/2017 07:37 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Người lao động)

VTV.vn - Chính phủ vừa có nghị quyết về việc bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy CMND trong quản lý dân cư, để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân.

Sáng nay (7/11), Bộ Công an dự kiến tổ chức họp báo để thông tin về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của bộ này, trong đó có bỏ hộ khẩu.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết 112 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Theo đó, sẽ bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy CMND trong quản lý dân cư, để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân. 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dự kiến hoàn thiện trong khoảng 2 năm, từ cuối năm nay bắt đầu thu thập dữ liệu và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2019. Trong đó, mỗi công dân sẽ được cấp một mã số định danh duy nhất. 

Bộ trưởng Bộ Công an cũng khẳng định, bỏ sổ hộ khẩu, nhưng chắc chắn vẫn phải thực hiện quản lý dân cư bằng các hình thức đăng ký thường trú, tạm trú, tạm vắng.

Mã số định danh cá nhân sẽ được ghi trên thẻ căn cước Mã số định danh cá nhân sẽ được ghi trên thẻ căn cước

Chiều nay (24/4), UBTVQH đã cho ý kiến dự thảo Luật căn cước công dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước