Mục tiêu tăng trưởng 6,7%: Khó nhưng khả thi

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/05/2017 21:44 GMT+7

VTV.vn - Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm nay là việc khó nhưng không phải là không thể.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra thông điệp này trong bối cảnh tăng trưởng GDP quý I vừa qua chỉ đạt 5,1%, thấp nhất trong vòng 3 năm qua.

Có nhiều cơ sở để Bộ Kế hoạch và Đầu tư lạc quan về khả năng tăng trưởng kinh tế trong những tháng còn lại của năm nay.

Triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới được các tổ chức quốc tế nhận định là khá tốt nên sẽ có những tác động tích cực tới nền kinh tế mở cửa, hội nhập như Việt Nam. Còn trong nước, ngành nông nghiệp đã phục hồi tốt. Quá trình tái cơ cấu nông nghiệp đang hướng mạnh vào hàng hoá, chuyên sâu, nông nghiệp công nghệ cao có giá trị, gia tốc tăng trưởng lớn.

Về vốn đầu tư, triển vọng quý II và những quý tiếp theo sẽ tăng mạnh so với trước, du lịch tăng trưởng cao với hơn 1 triệu lượt khách mỗi tháng. Thu ngân sách các địa phương cũng đã tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Đây được xem là những điểm sáng so với điều kiện của các năm trước, nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư tin rằng, tuy khó nhưng hiện có đủ cơ sở để tự tin phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay.

Dù quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm nay nhưng Thủ tướng Chính phủ cũng đã nhiều lần khẳng định tăng trưởng cao không có nghĩa là tăng trưởng bằng mọi giá, mà tăng trưởng phải đảm bảo yếu tố bền vững, đảm bảo môi trường và an sinh xã hội.

Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng của năm nay, bên cạnh các giải pháp căn bản, dài hạn, nhiều giải pháp cấp bách, cụ thể cũng đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho Chính phủ triển khai ngay lập tức để đảm bảo tăng trưởng đi vào thực chất, hiệu quả. Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng về vấn đề này.

Chính phủ quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7 Chính phủ quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7

VTV.vn - Báo cáo tại Quốc hội, Chính phủ đã đưa ra bức tranh tổng thể về phát triển kinh tế xã hội trong năm qua với quyết tâm cao đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,7% trong năm nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước