Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Phú Yên

CBS-Thứ hai, ngày 15/07/2013 07:00 GMT+7

 Tại tỉnh Phú Yên, dịch sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng khi trong tuần qua đã ghi nhận có thêm 125 trường hợp, tăng gần 1,5 lần so với tuần trước, đồng thời xuất hiện thêm 8 ổ dịch mới.

Mặc dù ngành Y tế đã xử lý hơn 50 ổ dịch bằng các biện pháp tổng vệ sinh, diệt bọ gậy, phun hóa chất nhưng dịch sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát trong thời gian tới.

‘ Cán bộ y tế dự phòng tỉnh Phú Yên điều tra côn trùng phòng chống sốt xuất huyết. (Ảnh: TTXVN)

Nguyên nhân chính là ngoài yếu tố khách quan do mưa nắng bất thường, tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi nảy nở, thì ý thức tự phòng bệnh của người dân chưa cao, các địa phương chưa thật sự chú trọng vận động nhân dân diệt bọ gậy nên không mang lại hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, Phú Yên đã có hơn 1.200 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó có 2 ca tử vong. Theo Viện Pasteur Nha Trang, tỉnh Phú Yên có tỉ lệ bệnh nhân mắc sốt xuất huyết cao nhất tại khu vực miền Trung.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước