Nhiều tuyến đê biển ở Hà Tĩnh chưa kiên cố

Mạnh Cường (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/09/2017 21:08 GMT+7

VTV.vn - Hiện tỉnh Hà Tĩnh có đến 1/3 số đê biển, đê cửa sông chưa được kiên cố.

Theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, hiện địa phương này có đến 1/3 số đê biển, đê cửa sông chưa được kiên cố. Đặc biệt nhiều tuyến đê chỉ có chiều cao gần 1m, không thể chịu được bão cấp 9, cấp 10. Đây là vấn đề đáng lo ngại hiện nay bởi theo dự báo, bão số 10 khi vào đất liền gây gió mạnh cấp 11, 12, giật cấp 15.

Ông Nguyễn Hoàng Thành, một lão ngư đã có gần 70 năm chứng kiến những gió bão đối với vùng đất Thạch Kim, huyện Lộc Hà và điều ông và hàng nghìn hộ dân khác ở đây lo sợ nhiều năm là cứ mỗi khi mùa mưa bão đến, cả làng lại phải bỏ nhà đi tránh bão. Nếu bão chỉ giật cấp 9, cấp 10, cả khu bị sóng đánh ngập, chứ chưa nói đến cơn bão dự báo có sức gió giật cấp 11, cấp 12 như cơn bão số 10.

Tuyến đê biển ở xã Thạch Kim dài 1,8 km, chỉ có chiều cao chưa đến 1m. Theo thiết kế, tuyến đê biển này chỉ có khả năng chịu được áp thấp nhiệt đới cấp 6, cấp 7. Với diễn biến của cơn bão số 10, khả năng khu vực này bị ảnh hưởng sẽ rất nặng nề.

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 280km đê biển, đê cửa sông. Tuy nhiên, hiện mới có khoảng 170km đê được kiên cố hóa, nâng cấp. Nhiều người dân lo ngại khi cơn bão được dự báo mạnh nhất trong vài năm trở lại đây thì với hệ thống đê kè như hiện nay khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước