NHNN không in mới tiền lẻ dịp Tết

Quang Phồn-Thứ hai, ngày 30/12/2013 21:16 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước có chỉ thị không in mới tiền lẻ mệnh giá từ 2000 đồng trở xuống mà đưa tiền đã qua sử dụng vào lưu thông phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Giải thích cho quyết định này, Ngân hàng Nhà nước cho rằng, qua theo dõi hàng năm cho thấy chỉ một phần lượng tiền mới mệnh giá nhỏ được dùng làm phương tiện thanh toán, còn phần chủ yếu dùng cho các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội.

Sau Tết, số tiền này lại quay lại ngân hàng và rất khó đưa lưu thông trở lại. Hơn nữa, chi phí để in các loại tiền mệnh giá nhỏ này mỗi năm tốn khoảng 300 tỷ đồng, trong khi tần suất sử dụng không lớn gây lãng phí cho xã hội.

Việc Ngân hàng Nhà nước không in tiền lẻ mệnh giá 2000 đồng trở xuống liệu có tác động gì đến mặt bằng giá cả hay không? Ý kiến của người dân và các chuyên gia về vấn đề này như thế nào?

Trong chương trình Cuộc sống thường ngày, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi qua Video dưới đây:


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước