Ông Nguyễn Văn Bình làm Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 19/07/2016 21:37 GMT+7

VTV.vn - Chiều tối 19/7, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc nhấn mạnh việc đồng chí Nguyễn Văn Bình được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc, vùng đất khó khăn nhất của cả nước thể hiện sự tín nhiệm và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chính vì thế, Thủ tướng mong muốn đồng chí Nguyễn Văn Bình sẽ phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ của mình đưa Tây Bắc vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển cùng với các vùng miền trong cả nước.

Trước đó, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã yêu cầu Ban Chỉ đạo cần rà soát, xây dựng lại kế hoạch làm việc của Ban từ nay đến cuối năm nay và tổng thể cả nhiệm kỳ 5 năm, đi cùng với việc xây dựng Đề án giảm nghèo bền vững cho những tỉnh có tỷ lệ nghèo cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị, Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thành đề án phát triển chăn nuôi và sửa đổi chính sách phát triển rừng ở các tỉnh Tây Bắc để trình Thủ tướng Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước