Phản ứng của Bộ Y tế sau vụ phơi nhiễm chì ở Hưng Yên

Kim Xuân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 27/11/2014 18:43 GMT+7

Bộ Y tế vừa có những động thái xử lý việc hàng trăm trẻ của làng nghề tái chế pin Đông Mai, huyện Văn Lâm, Hưng Yên bị phơi nhiễm chì.

Báo cáo của Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế cho biết, 97% trong tổng số 500 trẻ tại làng chì Đông Mai được làm xét nghiệm nhanh có kết quả là phơi nhiễm chì.

Hầu hết các trẻ này đều có hàm lượng chì trong máu vượt ngưỡng từ 3 đến 7 lần so với mức cho phép. Viện đã phối hợp với Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai đưa các cháu có hàm lượng chì vượt ngưỡng từ 4 lần trở lên điều trị thải độc chì. Một vấn đề mà ngành y tế lo ngại là các gia đình bỏ điều trị cho trẻ sau khi điều trị thải độc chì 1 đợt.

Các bác sĩ cho biết, khi nhiễm độc chì các biểu hiện ngộ độc thường không rõ ràng. Nhưng nếu kéo dài trẻ sẽ bị chậm phát triển, đặc biệt là về trí tuệ.

Tỉnh Hưng Yên đã xây dựng một khu tái chế chì tập trung cách xa làng. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 60 hộ vẫn tiếp tục thu mua và tái chế chì tại gia đình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước