Quốc hội thảo luận dự Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/10/2017 21:22 GMT+7

VTV.vn - Chiều 24/10, Quốc hội đã thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

Sau khi tiếp thu ý kiến các Đại biểu Quốc hội từ kỳ họp trước, dự luật Luật Bảo vệ và phát triển rừng đã tăng thêm 17 điều. Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình với đề xuất đổi tên gọi của Luật bảo vệ và phát triển rừng thành Luật Lâm nghiệp. Đồng thời đề nghị cần bổ sung thêm chức năng quản lý nhà nước và bảo vệ rừng của kiểm lâm.

Cho rằng việc phá rừng diễn ra nhiều nơi là do tổ chức và cá nhân thiếu trách nhiệm, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đề nghị dự luật phải quy định chặt chẽ điều này, trong đó chuyển đổi mục đích sử dụng rừng phải xin ý kiến nhân dân.

Một số đại biểu cho rằng, dự thảo luật cần bổ sung các quy định rõ hơn về quyền và lợi ích cũng như nghĩa vụ của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất, giao rừng.

Đề nghị rà soát quy định trong dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) Đề nghị rà soát quy định trong dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)

VTV.vn - Một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị rà soát quy định trong dự thảo để tránh mâu thuẫn giữa luật này với Luật Đất đai.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước