Quốc hội thông qua cách tính lương hưu mới

TCKD-Thứ sáu, ngày 21/11/2014 14:21 GMT+7

Ảnh minh họa

Theo đó, cách tính lương hưu hàng tháng sẽ được thay đổi theo hướng tăng dần theo số năm đóng.

Ngày 20/11, Quốc hội đã thông qua Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi với nhiều quy định mới. Đáng chú ý là quy định về cách tính lương hưu hàng tháng sẽ được thay đổi theo hướng tăng dần theo số năm đóng.

Cụ thể, từ 1/1/2018, lương hưu được tính bằng 45% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm của lao động nữ và 16 năm của lao động nam. Sau đó cứ thêm mỗi năm làm việc, người lao động sẽ được tính thêm 2, mức lương hưu tối đa được nhận bằng 75% bình quân lương.

Ngoài ra, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi lần này cũng mở rộng thêm 2 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm: người lao động có hợp đồng 1-3 tháng và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phương, thị trấn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước