Có thể khởi tố vụ phá rừng phòng hộ Khánh Phú, Khánh Hòa

Thanh Nhã - Nguyên Ngọc (VTV8)-Thứ bảy, ngày 18/03/2017 07:07 GMT+7

Phá rừng phòng hộ Khánh Phú. (Ảnh: Báo Khánh Hòa điện tử)

VTV.vn - Cơ quan chức năng có thể khởi tố vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc Tiểu khu 205, xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo hạt kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa đã tổ chức kiểm tra, thu giữ gỗ bị khai thác trái phép. Tỉnh Khánh hòa cũng đã thống kê số gỗ bị khai thác trái phép là hơn 19m3.

Theo quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, bảo vệ rừng, mức xử phạt tối đa vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác gỗ trái phép không thuộc loại nguy cấp, quý hiếm trong rừng phòng hộ là 15m3. Trong khi đó, với lượng gỗ bị khai thác trái phép vượt mức xử phạt hành chính, vụ phá rừng này có thể sẽ bị khởi tố.

Khai thác gỗ trái phép trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Khai thác gỗ trái phép trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Phát hiện vụ khai thác gỗ trái phép tại rừng đầu nguồn ở Nghệ An Phát hiện vụ khai thác gỗ trái phép tại rừng đầu nguồn ở Nghệ An Đăk Lăk: Bắt 3 đối tượng khai thác gỗ trái phép trong khu bảo tồn Đăk Lăk: Bắt 3 đối tượng khai thác gỗ trái phép trong khu bảo tồn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước