Sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (từ 4 - 10/1)

VTV News-Thứ bảy, ngày 10/01/2015 11:31 GMT+7

Dưới đây là những sự kiện trong nước đáng chú ý tuần qua do VTV News tổng hợp.

Khánh thành 3 công trình trọng điểm ở Hà Nội

Ngày 4/1, 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại Hà Nội là cầu Nhật Tân, đường nối Nhật Tân - Nội Bài, Nhà ga T2 Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài đã được khánh thành.

Cầu Nhật Tân là cây cầu treo dây văng liên tục nhiều nhịp lớn thứ 3 trên thế giới. Nhà ga T2 tại sân bay quốc tế Nội Bài là công trình sử dụng tất cả những thiết bị tiên tiến nhất thế giới và là nhà ga hàng không hiện đại nhất của Việt Nam.

Với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng, những công trình giao thông này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng.

Cầu Nhật Tân: Biểu tượng quan hệ gắn bó Việt Nam – Nhật Bản Cầu Nhật Tân: Biểu tượng quan hệ gắn bó Việt Nam – Nhật Bản

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường đã có những chia sẻ với phóng viên VTV về ý nghĩa cũng như hoạt động của cầu Nhật Tân khi cây cầu này được đưa vào sử dụng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khánh thành cụm công trình trọng điểm quốc gia Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khánh thành cụm công trình trọng điểm quốc gia

Sáng 4/1, cụm công trình trọng điểm quốc gia đã chính thức được khánh thành và đưa vào sử dụng. Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới dự và cắt băng khánh thành.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Ngày 5/1, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội 12 của Đảng gửi đại hội đảng bộ các cấp tiếp tục đóng góp ý kiến, cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, chỉ đạo hoàn thiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2015, cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12.

Ngày làm việc đầu tiên Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10 Ngày làm việc đầu tiên Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 10

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc sáng 5/1/2015, tại thủ đô Hà Nội.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị TW 10 (Khóa XI) Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị TW 10 (Khóa XI)

VTV News xin giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Bắt giam đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga

Đêm 7/1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các thủ tục khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Châu Thị Thu Nga - đại biểu Quốc hội TP Hà Nội. Bà Châu Thị Thu Nga cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group).

Bà Châu Thị Thu Nga bị bắt vì bị cáo buộc về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến hai dự án bất động sản B5 Cầu Diễn và dự án tại phường Phú Thượng, Hà Nội.

Tại kỳ họp Quốc hội thứ 8 vừa qua, bà Nga đã nghỉ họp khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, sau đó bà Nga đã đi họp lại, nhưng không tham dự các buổi tiếp xúc cử tri sau phiên họp.

Thủ tục khởi tố bà Châu Thị Thu Nga đúng quy định pháp luật Thủ tục khởi tố bà Châu Thị Thu Nga đúng quy định pháp luật

Đó là khẳng định của TS. Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp về thủ tục khởi tố đối với đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga.

Hà Nội tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND Châu Thị Thu Nga Hà Nội tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND Châu Thị Thu Nga

Chiều 8/1, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Lê Văn Hoạt ký Quyết định số 01 tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với bà Châu Thị Thu Nga.

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng với đồng USD

Ngày 7/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa VND và USD từ mức 21.246 VND/USD lên 21.458 VND/USD (mức điều chỉnh 1%). Với biên độ tỷ giá +/-1% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng, tỷ giá trần là 21.673 VND/USD, tỷ giá sàn là 21.243 VND/USD.

Việc điều chỉnh tỷ giá lần này nhằm thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015.

Theo đó, NHNN có trách nhiệm điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để chủ động kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế...

Tại sao NHNN điều chỉnh tỷ giá dịp đầu năm? Tại sao NHNN điều chỉnh tỷ giá dịp đầu năm?

Bắt đầu từ 07/01/2015, tỷ giá niêm yết giữa VND và USD chính thức điều chỉnh tăng 1%. Vậy việc tăng tỷ giá vào thời điểm đầu năm có hợp lý hay không?

Điều chỉnh tỷ giá tăng 1%: Tác động thế nào đến nền kinh tế? Điều chỉnh tỷ giá tăng 1%: Tác động thế nào đến nền kinh tế?

Phóng viên VTV có cuộc trao đổi với ông Đỗ Duy Cường, Thời báo Kinh tế Việt Nam, để tìm hiểu rõ hơn về tác động của quyết định điều chỉnh tỷ giá liên ngân hàng đến nền kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước