Tại sao Hà Nội phải có phố sách mới ở đường 19/12?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/11/2016 15:54 GMT+7

VTV.vn - Theo đề án, phố sách Hà Nội có chiều dài khoảng 200m, nằm toàn bộ trên con phố 19-12, giữa đường Lý Thường Kiệt và đường Hai Bà Trưng.

Sách cần một không gian đúng nghĩa để ở đó, người đọc cảm nhận rõ ràng về từng con chữ, ở đây các sự kiện tôn vinh văn hóa đọc sẽ diễn ra và bạn đọc có thể giao lưu, chia sẻ những mối quan tâm đối với sách cũng như đối thoại trực tiếp với các tác giả.

Xuất phát từ thực tế đó, Hà Nội sẽ xây dựng phố sách. Đây là ý kiến chỉ đạo mới đây của thường trực Thành ủy Hà Nội. Thông tin này khiến cho rất nhiều người dân Thủ đô cảm thấy phấn khởi, bởi từ nay đã có một điểm hẹn riêng cho những người yêu sách.

Theo đề án, phố sách Hà Nội có chiều dài khoảng 200m, nằm toàn bộ trên con phố 19-12, giữa đường Lý Thường Kiệt và đường Hai Bà Trưng. Ngoài việc trưng bày, giới thiệu và bán sách, sẽ còn có nhiều hoạt động khác trên phố sách phục vụ các độc giả như: triển lãm sách, ra mắt sách, giao lưu với các tác giả hoặc... Độc giả đến đây cũng sẽ được truy cập wifi miễn phí.

Trước ý kiến cho rằng, Hà Nội hiện nay đã có 2 phố sách Đinh Lễ và Nguyễn Xí, đại diện Sở Thông tin truyền thông cho rằng, những con phố này là phố sách tự phát, ở đây chỉ có hoạt động mua bán sách đơn thuần chứ chưa hội đủ những yếu tố để trở thành điểm đến lý tưởng của người yêu sách.

Hoạt động của phố sách Hà Nội cũng sẽ được quản lý chặt chẽ, nhất là nguồn gốc, nội dung sách, ấn phẩm trước khi đưa vào trưng bày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước