Thể chế là mấu chốt của đặc khu kinh tế

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 04/06/2018 20:54 GMT+7

VTV.vn - Công ty PWC - một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới cho rằng, cần nhìn câu chuyện đặc khu ở góc nhìn thể chế vượt trội.

Khi nói tới đặc khu thì ưu đãi là một trong những vấn đề nhà đầu tư quan tâm hàng đầu. Thế nhưng, động lực lớn nhất để họ đưa ra quyết định lại chính là tầm nhìn dài hạn cũng như cơ hội trong môi trường kinh doanh của đặc khu.

Chính vì vậy, mấu chốt của Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt phải là những thay đổi một cách vượt trội về thể chế thì mới có thể thu hút mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư để đặc khu phát triển.

Từ kinh nghiệm tư vấn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài lớn quan tâm tới đặc khu tại Việt Nam, Công ty PWC - một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới cho rằng, cần nhìn câu chuyện đặc khu ở góc nhìn thể chế vượt trội.

Thể chế là các vấn đề về thủ tục, các chính sách liên quan đến đầu tư mà ưu đãi chỉ là một phần trong tổng thể. Một trong những nội dung được bàn luận nhiều tại Quốc hội kỳ họp này là thời hạn cho thuê đất tại đặc khu. Thời hạn cho thuê đất trong những trường hợp nhất định tại các khu kinh tế có thể lên tới mức 70 năm. Nếu quy định thời hạn thuê đất lên tới 99 năm ở các đặc khu cũng phải tuân theo điều kiện ngặt nghèo và quy trình chặt chẽ. Những quy định này áp dụng chung cho tất cả các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Ngày hôm nay (4/6), bên lề Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định: Quy định về thời hạn cho thuê đất, giao đất không phải là vấn đề quyết định, mấu chốt của dự án luật. Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẵn sàng lắng nghe ý kiến dư luận để báo cáo Quốc hội quyết định vấn đề này. Chính phủ nhận thức rằng môi trường đầu tư, cơ chế chính sách mới là quan trọng nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước