Thủ tướng khảo sát mô hình nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 23/07/2017 19:19 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát mô hình xây dựng nông thôn mới ở xã Sơn Tượng

VTV.vn - Chiều nay (23/7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới khảo sát mô hình xây dựng nông thôn mới ở xã Sơn Tượng, tỉnh Hà Tĩnh.

Đây là 1 trong 5 năm xã của tỉnh đã đạt 70% yêu cầu của một xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ấn tượng đầu tiên ở xã Tượng Sơn là tất cả đường đều được làm bằng bê tông, hầu như nhà nào cũng có vườn trồng các loại cây ăn quả và ao nuôi cá. Kể từ khi bắt đầu xây dựng nông thôn mới đến nay, Hà Tĩnh đã hình thành mới được gần 3.500 tổ hợp tác, gần 1.200 hợp tác xã và trên 2.000 doanh nghiệp, đồng thời huy động được gần 88.500 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Đến nay, bình quân các xã đã đạt 14,4 trên 19 tiêu chí của xã nông thôn mới, 82 xã đạt chuẩn và cả tỉnh chỉ còn 20 xã không đạt tiêu chí nào.

Gia đình ông Dương Kim Hùng, thôn Hà Thanh mà Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc đến thăm chiều nay là một trong nhiều gia đình ở xã Tượng Sơn có thu nhập tới 170 triệu đồng từ vườn và nuôi cá. Riêng doanh thu từ ao cá của gia đình đã được 30 triệu đồng mỗi năm. Nhờ có nông thôn mới mà thu nhập bình quân tính theo đầu người ở Hà Tĩnh năm ngoái đã đạt gần 22 triệu đồng, tăng gấp 2,7 lần so với cách đây 7 năm. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cách làm sáng tạo này của Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới vì ngoài thôn Hà Thanh mà Thủ tướng đến thăm chiều nay, cả tỉnh Hà Tĩnh giờ đã có gần hết số thôn xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cùng với 7.000 vườn mẫu. Năm nay tỉnh đang chuẩn bị Cuộc thi khu dân nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đánh giá cao xã Tượng Sơn có Trung tâm tư vấn chính sách vay vốn phát triển nông nghiệp hữu cơ và giới thiệu việc làm để giúp người dân trong xã canh tác theo mô hình nông nghiệp thân thiện với môi trường, bởi đây là cách làm cụ thể theo chỉ đạo của Chính phủ về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ - một thế mạnh của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Từ kết quả này, Hà Tĩnh đang đặt mục tiêu sau 4 năm nữa sẽ đạt bình quân 16,5 tiêu chí nông thôn mới mỗi xã đồng thời có từ 2-3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước