Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam đặc biệt coi trọng vai trò của Liên Hợp Quốc

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 17/10/2017 21:20 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi các Trưởng đại diện các tổ chức LHQ tại Việt Nam. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam đặc biệt coi trọng vai trò của Liên Hợp Quốc và là đối tác quan trọng hàng đầu.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Trưởng đại diện các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhân Ngày Liên Hợp Quốc 24/10.

Thủ tướng bày tỏ tự hào vì Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong sáng kiến "Thống nhất hành động" của Liên Hợp Quốc và nơi có Ngôi nhà xanh chung Liên Hợp Quốc thân thiện với môi trường đầu tiên trên thế giới, nơi tất cả các cơ quan làm việc chung trong một trụ sở. Nhấn mạnh đến ý nghĩa của năm nay, bắt đầu triển khai Kế hoạch Chiến lược chung Việt Nam - Liên Hợp Quốc nhằm hỗ trợ Chính phủ thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020 và các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, Thủ tướng khẳng định đây là những ưu tiên lớn của Việt Nam.

Trong bối cảnh Việt Nam còn gặp rất nhiều thách thức, đặc biệt là thách thức về nguồn lực và biến đổi khí hậu, Việt Nam mong Liên Hợp Quốc giúp huy động nguồn lực, kể cả về tài chính, kinh nghiệm, nhân lực chất lượng cao, để thực hiện thành công các ưu tiên này. Trước hết, trong năm tới hỗ trợ Việt Nam thực hiện rà soát tự nguyện về phát triển bền vững.

Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc Kamal Malhotra chúc mừng Việt Nam có những thay đổi to lớn về kinh tế xã hội trong khoảng thời gian ngắn hơn một thế hệ. Ông cũng khẳng định Liên Hợp Quốc cam kết hỗ trợ Việt Nam rà soát tự nguyện về phát triển bền vững, cũng như lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào chương trình lập pháp và hành pháp, đồng thời làm việc với các thành phần khác trong xã hội để đảm bảo huy động được mọi nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc cũng cam kết sẽ phối hợp với Chính phủ để gây quỹ và chia sẻ kinh phí để đạt được 17 mục tiêu phát triển bền vững và 169 chỉ tiêu cụ thể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước