Thủ tướng thăm các ngân hàng đầu Xuân 2018

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 21/02/2018 19:57 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với cán bộ, người lao động Vietinbank.

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm các cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là hai ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất: trên 1 triệu tỷ đồng.

Nói chuyện trực tuyến với 155 điểm cầu ở 63 chi nhánh của Vietinbank trong cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đây là doanh nghiệp đầu tiên mà Thủ tướng đến thăm trong năm mới Mậu Tuất, điều này thể hiện sự quan tâm của Chính phủ và Thủ tướng đối với lĩnh vực ngân hàng. 

Bước sang năm mới Mậu Tuất 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị gần 24.000 cán bộ, nhân viên của Vietinbank cần tiếp tục đà phát triển đã đạt được trong năm vừa qua để đưa ngân hàng này phát triển xứng tầm là đơn vị chủ công trong việc thực hiện chính sách tiền tệ của Chính phủ. Bên cạnh đó, Vietinbank cũng cần tiếp tục xử lý nợ xấu thực chất hơn nữa và đơn giản hóa các thủ tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp. Vietinbank cũng cần vận dụng đúng mức các chủ trương của Chính phủ về những lĩnh vực cần được ưu tiên về tín dụng, đồng thời hạn chế tín dụng vào những lĩnh vực có thể xảy ra rủi ro cao.

Thủ tướng thăm các ngân hàng đầu Xuân 2018 - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, gặp mặt cán bộ, nhân viên Vietcombank.

Tới thăm Vietcombank, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao 16.000 cán bộ, nhân viên của ngân hàng này trong năm vừa qua đã tăng được tổng tài sản lên trên 1 triệu tỷ đồng, nợ xấu ở mức 1,1%, thấp nhất trong toàn bộ hệ thống ngân hàng, lợi nhuận tăng cao nhất ở mức 33% và nộp ngân sách lớn nhất trong hệ thống.

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về việc ngân hàng này đã tạo được niềm tin không chỉ của Chính phủ mà còn đối với nhân dân và khách hàng. Vì thế, Vietcombank cần giữ vững được niềm tin ấy. Đồng thời phải có tầm nhìn để thu hẹp khoảng cách để bắt kịp và đón đầu xu thế mới trong công nghệ ngân hàng nhằm giữ được vị trí tiên phong ở trong nước và lớn mạnh ngang tầm khu vực châu Á.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, nếu Chính phủ lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm để phục vụ thì Vietcombak phải lấy khách hàng làm trọng tâm để phát triển, nhất là những lĩnh vực mà Chính phủ đang ưu tiên như xuất khẩu cùng với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thủ tướng cũng đề nghị Vietcombank cần phải hết sức quan tâm tới nguồn nhân lực, trong đó phải tuyển chọn được những người tài vào làm việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước