Thủ tướng tiếp Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 05/04/2017 19:47 GMT+7

Thủ tướng tiếp Tư lệnh Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Thái Lan. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Chiều 5/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi tiếp Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan Surapong Suwana Adth.

Tại buổi tiếp Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao lập trường nhất quán của Thái Lan thời gian qua về các vấn đề chung của khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo quân đội hai nước tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu tìm ra các hình thức hợp tác hiệu quả, khả thi nhằm triển khai đầy đủ, hiệu quả các thỏa thuận đã ký. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường đối thoại và phối hợp chính sách quốc phòng, hợp tác giữa các lực lượng quân sự, đào tạo, chia sẻ thông tin, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề đa phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để quân đội hai nước tăng cường hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện thỏa thuận đã ký và coi đây là nội dung quan trọng của nội hàm mối quan hệ Đối tác chiến lược.

Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Thái Lan Surapong Suwana Adth khẳng định quân đội hai nước thống nhất thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa các lực lượng: Không quân, hải quân, lục quân; hợp tác trao đổi thông tin tình báo vì mục tiêu đảm bảo quốc phòng, an ninh mỗi quốc gia và vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước