Tổng Bí thư gặp mặt cán bộ cấp cao nghỉ công tác, nghỉ hưu

Phương Mai, Thanh Xuân, Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 17/05/2017 20:00 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Chinhphu.vn)

VTV.vn - Sáng nay (17/5), tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao nghỉ hưu ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam.

Hội nghị gặp mặt nhằm thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng thời gian qua tới các cán bộ cấp cao nghỉ hưu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; nguyên Bộ trưởng và tương đương…

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã báo cáo một số tình hình và kết quả đạt được trong thời gian qua: kinh tế xã hội ổn định, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đạt nhiều kết quả tích cực, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu hoan nghênh kết quả Hội nghị Trung ương 5 vừa qua, cũng như đóng góp nhiều ý kiến với Trung ương Đảng, Bộ chính trị, Ban Bí thư các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, một số nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, hội nhập quốc tế, mong muốn tiếp tục tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: theo thông lệ, hàng năm Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nhằm cung cấp thông tin cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao đã nghỉ công tác, nghỉ hưu về tình hình trong nước và quốc tế, nhằm góp phần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong Đảng và toàn xã hội. Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn các đồng chí đã đến tham dự Hội nghị và có ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc. Trên cơ sở đó sẽ chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để phục vụ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Trao đổi với các đồng chí cán bộ cấp cao nghỉ hưu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích bối cảnh năm 2016 và những tháng đầu năm nay, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, trong nước cũng gặp nhiều khó khăn có nguyên nhân từ cả khách quan lẫn chủ quan. Nhưng với những kết quả đạt được thời gian qua đã cho thấy những chủ trương, quyết sách lớn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của Đảng, Nhà nước ta là đúng đắn, kịp thời, hiệu quả. Hội nghị Trung ương 5 vừa qua đã thông qua 3 Nghị quyết quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế đất nước, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề mà các đồng chí tham dự Hội nghị nêu lên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước bằng kinh nghiệm, trí tuệ, trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp cách mạng, sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước