Tự nguyện xét nghiệm - Giải pháp kiểm soát HIV/AIDS

Tấn Quýnh (cuocsongthuongngay@vtv.gov.vn)-Thứ hai, ngày 01/12/2014 21:28 GMT+7

Việc tự nguyện xét nghiệm HIV được các chuyên gia y tế đánh giá là cách để kiểm soát tốc độ lây nhiễm của căn bệnh thế kỷ AIDS.

Việt Nam đang hướng tới việc kết thúc dịch AIDS vào năm 2030, trong đó có mục tiêu tới năm 2030, 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình.

Tuy các chuyên gia y tế đánh giá việc tự nguyện xét nghiệm HIV là cách để kiểm soát tốc độ lây nhiễm của AIDS, nhưng không phải ở đâu, công việc này cũng được thực hiện một cách dễ dàng.

Hiểu rõ những rào cản tâm lý, tỉnh Khánh Hòa quyết định mở những văn phòng tư vấn ở những vị trí thuận lợi nhất. Chỉ cần bỏ ra 25 phút đến với những văn phòng tư vấn, bất cứ ai cũng có thể được cung cấp đầy đủ thông tin, cùng những lời tư vấn hữu ích về sự cần thiết phải xét nghiệm HIV. Việc xét nghiệm HIV cũng như các căn bệnh khác là để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho cộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước