Tuyên Quang khẩn trương di dời 90 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 10:00 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện di dời được 67 trong tổng số 90 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở, đạt trên 60% kế hoạch.

Đây là nỗ lực của tỉnh Tuyên Quang trong năm 2017 khi quyết định đầu tư hơn 2 tỷ đồng giúp di chuyển 90 hộ dân sống ở những vùng có nguy cơ sạt lở cao, vùng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đến nơi ở mới, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Sau khi về nơi ở mới, các địa phương tập trung tạo việc làm cho người dân, chủ động lồng ghép dự án di dân với các chương trình, dự án và nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn. Đối với những hộ chưa kịp di chuyển thì cần phải có giải pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân khi thiên tai xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước