Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Diễn đàn kinh tế Thế giới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/06/2018 20:14 GMT+7

Thủ tướng tiếp Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Borge Brende. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam rất coi trọng và sẽ phối hợp chặt chẽ với Diễn đàn kinh tế thế giới để tổ chức thành công Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới–ASEAN.

Chiều nay (27/6), tiếp Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới Borge Brende, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam rất coi trọng và sẽ phối hợp chặt chẽ với Diễn đàn kinh tế thế giới để tổ chức thành công Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới - ASEAN vào tháng 9 tới tại Việt Nam. Chủ đề và nội dung nghị sự của Hội nghị lần này sẽ tập trung vào Doanh nghiệp trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam xác định đây là một trong những sự kiện đối ngoại quan trọng nhất trong năm nay và mong muốn hai bên sẽ tích cực vận động lãnh đạo cấp cao của các nước, các tổ chức, định chế tài chính lớn trên thế giới tham dự Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chương trình nghị sự của Hội nghị sẽ được xây dựng theo hướng gắn với chủ đề năm 2018 của ASEAN, đó là: ASEAN tự cường và sáng tạo. Cùng với đó là những hoạt động mở rộng mạng lưới kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn hàng đầu thế giới, nhằm nắm bắt các ý tưởng, xu hướng và mô hình kinh doanh mới nhân Hội nghị lần này.

Ông Borge Brende cho biết: Hiện lãnh đạo nhiều nước đã nhận lời mời tham dự Hội nghị lần này. Ông cũng mong muốn, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới - ASEAN sẽ tạo cơ hội để các Doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án lớn của thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước