ASEAN sắp có múi giờ chung?

Hữu Hưng (Thường trú VTV tại ASEAN)-Thứ ba, ngày 10/02/2015 13:35 GMT+7

Dù đã được đưa ra từ 20 năm trước nhưng đến bây giờ, ý tưởng múi giờ chung ASEAN mới được sự ủng hộ rộng rãi của các nước trong khu vực.

Sự ra đời của Cộng đồng ASEAN sẽ mở ra cánh cửa liên kết kinh tế sâu rộng nhất từ trước đến nay. Để thúc đẩy quá trình này sau thời điểm 2015, đề xuất thiết lập múi giờ chung cho tất cả thủ đô các nước ASEAN đã được đưa ra thảo luận và được nhất trí cao tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra tại Kota Kinabalu, Malaysia vào cuối tháng 1/2015.

Đề xuất này dự kiến sẽ được thảo luận tại Hội nghị Cấp cao ASEAN vào tháng 4/2015 tại Malaysia.

Với việc ra đời một thị trường, một không gian sản xuất thống nhất, việc có chung một múi giờ sẽ tạo thuận lợi cho quá trình giao dịch tài chính, hoạt động giao thông khi hầu hết các trung tâm kinh tế khu vực đều nằm trong múi giờ GMT+8 gồm Singapore, Kualar Lumpur, Hong Kong, Thượng Hải, Đài Loan...

Tuy nhiên, việc theo múi giờ nào sẽ cần nghiên cứu thấu đáo, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống của người dân quốc gia đó.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước