Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Ấn Độ

Thu Trà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 11/12/2016 18:52 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc hội kiến Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee tối 10/12.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam ủng hộ chính sách "Hành động hướng Đông" và sự gia tăng hiện diện, kết nối của Ấn Độ với khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam sẵn sàng ủng hộ Ấn Độ ứng cử là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khi mở rộng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Đánh giá cao những đóng góp của Tổng thống Ấn Độ với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tổng thống Pranab Mukherjee tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển, trong đó có quan hệ giữa hai Quốc hội.

Tổng thống Pranab Mukherjee tin tưởng chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ góp phần mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Tổng thống nhắc lại lập trường của Ấn Độ trong vấn đề biển Đông không quân sự hóa, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế; phản đối bất cứ nước nào sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề biển Đông, làm cản trở an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở vùng biển này.

Chiều 11/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã rời thành phố Bodh Gaya kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước