Đoàn cựu chiến binh Việt Nam thăm chiến trường xưa tại Lào

VTV4-Thứ sáu, ngày 21/11/2014 10:56 GMT+7

Các cựu chiến binh tặng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Souphanouvong cho lãnh đạo Bảo tàng Caysone Phomvihane. Ảnh: VOV

Đây là chuyến thăm chiến trường xưa, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014).

Sáng 18/11, tại Thủ đô Vientiane, Lào, đoàn cựu chiến binh và gia đình người có công gồm 250 đại biểu đến từ 15 tỉnh, thành phố và 13 quận, huyện của Thủ đô Hà Nội, do Trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử tổ chức, đã dâng hương, hoa trước tượng đài Chủ tịch Caysone Phomvihane và thăm bảo tàng Caysone Phomvihane.

Đây là chuyến thăm chiến trường xưa, nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), 65 năm ngày truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào (30/10/1949-30/10/2014).

Đây là chuyến “về nguồn” lần thứ 7 do trung tâm Giáo dục Truyền thống và Lịch sử tổ chức nhằm tri ân các anh hùng, liệt sĩ và góp phần tôn vinh tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công xây dựng và vun đắp.

Trong khuôn khổ chuyến đi, các đại biểu sẽ thăm 6 tỉnh của Lào là: Thủ đô Vientiane, Bolykhamxay, Champassak, Saravan, Sekong và Attapeu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước