Thủ tướng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 11/07/2017 19:14 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu và trực tiếp đối thoại với các doanh nghiệp Hà Lan (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Tối 10/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan.

Diễn đàn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng với  Liên đoàn Công nghiệp và Giới chủ Hà Lan tổ chức. Phát biểu trước 450 doanh nghiệp của hai nước, Thủ tướng đã khẳng định sự kết hợp của những con rồng là các doanh nghiệp Việt Nam hay các con hổ hoặc sư tử của Hà Lan sẽ tạo ra sức mạnh rất lớn trong tương lai.

Phát biểu mở đầu diễn đàn, Phó Thủ tướng Hà Lan Lodewijck Asscher đã dẫn câu thành ngữ của Việt Nam "Ăn bát cơm dẻo nhớ nẻo đường đi" với ngụ ý là nếu ai muốn đi nhanh đến đích thì hãy đi đường cũ. Ông cho rằng, câu thành ngữ này hoàn toàn đúng đối với Diễn đàn Doanh nghiệp này vì cơ hội làm ăn giữa hai nước đã có từ xa xưa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Hà Lan bắt đầu từ thế kỷ 17, khi các đội tàu buôn của Công ty Đông Ấn Hà Lan lập chi nhánh tại Hội An, Quảng Nam. Các thương nhân Hà Lan cũng là các thương nhân phương Tây đầu tiên đến mở thương điếm ở Phố Hiến ở tỉnh Hưng Yên.

Thủ tướng nhấn mạnh, những năm qua, hiện nay và sắp tới đây, Hà Lan là một trong những đối tác thương mại, thị trường xuất khẩu lớn hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Số dân hai nước cộng lại chỉ trên 100 triệu, nhưng kim ngạch hai chiều đã trên 7 tỷ USD. Đầu tư Hà Lan vào Việt Nam đã đạt trên 7,6 tỷ USD, đứng đầu EU và chiếm trên 1/3 tổng vốn đầu tư của khu vực này vào Việt Nam. Giờ đây môi trường kinh doanh của Việt Nam hoàn toàn đủ màu mỡ để ươm mầm những doanh nghiệp hàng đầu châu Á và Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực chế biến sâu, hướng Việt Nam vào các nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang chờ đợi sự quan tâm của khu vực tư nhân của Hà Lan giúp Việt Nam giải quyết những thách thức do biến đổi khí hậu tạo ra.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Liên đoàn Công nghiệp và Giới chủ Hà Lan đã trao bản thỏa thuận hợp tác. Vinalines và Tập đoàn STC cũng trao thỏa thuận hợp tác về đào tạo. Thỏa thuận hợp tác nhập thiết bị chế biến thức ăn gia súc của công ty Thú y Đức Hạnh; Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Xuân Thành với Công ty Piet Boon về tư vấn biến đổi khí hậu trong đó có xây dựng các công trình thủy lợi, nông nghiệp, điện mặt trời, điện gió và cảng biển. Hợp đồng thành lập liên doanh xây dựng nhà máy xử lý rác thải giữa Gentrotech với các đối tác Hà Lan cũng được trao trước sự chứng kiến của Thủ tướng. Trị giá 9 thỏa thuận và hợp đồng được trao tại diễn đàn này lên tới trên 700 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước