Việt Nam – Nhật Bản đào tạo hợp tác nguồn nhân lực

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/10/2017 19:27 GMT+7

Hình ảnh tại buổi thảo luận

VTV.vn - Chiều nay (6/10) đã diễn ra phiên Thảo luận về giải pháp tăng cường đào tạo và hợp tác nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thống kê năm ngoái có 40.000 thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản học tập và lao động nhưng chỉ có 5% (tức khoảng 2.000 thực tập sinh) đến từ 7 tỉnh khu vực Nam Trung Bộ; nguồn nhân lực có trình độ đạt chuẩn quốc tế nói chung và Nhật Bản nói riêng ở khu vực này cũng chưa cao.

Từ thực tế này, phía Nhật Bản được đề xuất hỗ trợ cho các dự án đào tạo: nâng cao 'trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề' cho đội ngũ giáo viên chuyên ngành kỹ thuật cơ khí, cơ kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; chuyển giao chương trình đào tạo và hỗ trợ trang thiết bị dạy nghề cho ngành du lịch khách sạn, nhà hàng.

Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản - Khu vực Nam Trung Bộ 2017 đang diễn ra tại TP Nha Trang tỉnh Khánh Hoà; thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản trong 4 lĩnh vực trọng tâm: công nghiệp và năng lượng; nông nghiệp và thủy sản; đào tạo nghề và lao động; và du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng.

Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam – Nhật Bản Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam – Nhật Bản

VTV.vn - Doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Nhật Bản đã trao đổi về giao thương tại Trung tâm Nhật Bản - ASEAN, Tokyo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước