Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ suy nghĩ thấu đáo về việc lập Quỹ hỗ trợ người lao động

Tạ Hiển-Thứ ba, ngày 06/06/2023 10:26 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trả lời chất vấn

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh cần nhiều giải pháp để tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần và ghi nhận đề xuất lập Quỹ hỗ trợ người lao động.

Nguyên nhân 506.000 người mất việc, giảm giờ làm

Vấn đề về thị trường lao động và tình trạng thiếu việc làm đã được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm và đặt câu hỏi chất vấn tại phiên chất vấn của Quốc hội về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội sáng 6/6.

Về quy mô thị trường lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, quy mô lao động Việt Nam độ tuổi từ 15 trở lên là khoảng 55 triệu người. Đến quý I/2023, số người tham gia thị trường lao động từ 15 tuổi trở lên 51,4 triệu người. Thị trường lao động Việt Nam thời gian qua đã có một bước hình thành và phát triển tương đối nhanh chóng cả về cơ cấu, cả về quy mô, cả sự phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, lao động kỹ năng còn thấp, số lao động qua đào tạo bằng các hình thức khác nhau là trên 70% nhưng số có bằng cấp, chứng chỉ hiện nay là 26,4% (tính đến quý I/2023), thấp so với các nước phát triển.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ suy nghĩ thấu đáo về việc lập Quỹ hỗ trợ người lao động - Ảnh 1.

Đại biểu Bố Thị Xuân Linh (tỉnh Bình Thuận) đặt câu hỏi chất vấn về tình trạng thất nghiệp

Về câu hỏi liên quan tình trạng thất nghiệp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chỉ ra con số tỷ lệ thất nghiệp bình quân quý I/2023 là 2,25%. Vào cuối năm 2021, Việt Nam xếp top 5 về tỷ lệ thất nghiệp và đến thời điểm này thì tỷ lệ thất nghiệp cũng gia tăng hơn nhưng ở mức thấp so với các nước trên thế giới.

Theo thống kê gần nhất, số mất việc làm, giãn giờ làm do cắt giảm đơn hàng và các yếu tố khác là 506.000, trong đó khoảng 270.000 người mất việc.

Nêu nguyên nhân của tình trạng này, Bộ trưởng nhấn mạnh là do cắt giảm đơn hàng, tái cơ cấu sản xuất, thay đổi về lực lượng lao động và thực hiện giải quyết chính sách đối với Bộ luật lao động.

Có nên thành lập Quỹ hỗ trợ người lao động? 

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại phiên họp, ĐBQH Tráng A Dương (tỉnh Hà Giang) nêu tình trạng lao động mất việc làm và rút bảo hiểm xã hội một lần đã ảnh hưởng rất nhiều đến an sinh xã hội. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng nêu rõ có nên thành lập một quỹ nhằm giúp người lao động ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ suy nghĩ thấu đáo về việc lập Quỹ hỗ trợ người lao động - Ảnh 2.

Đại biểu Tráng A Dương (tỉnh Hà Giang)

Trả lời câu hỏi của đại biểu Quốc hội về hưởng bảo hiểm xã hội một lần và Quỹ hỗ trợ người lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian qua, tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tăng nhiều sau đại dịch COVID-19. Bộ trưởng cho rằng, để giải quyết vấn đề này cần tìm ra nguyên nhân và giải pháp cụ thể cho tình trạng này.

Về ý kiến việc thành lập Quỹ hỗ trợ người lao động, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh đó là một trong các giải pháp. Để giảm tiến tới không rút bảo hiểm một lần thì cần nhiều giải pháp liên quan, đặc biệt là tạo thu nhập, công ăn việc làm tốt hơn. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh chính sách cho phù hợp.

"Việc thành lập Quỹ, chúng tôi sẽ suy nghĩ thấu đáo vấn đề này. Thành lập một quỹ nào đó, nhất là liên quan vấn đề lớn phải có đánh giá tác động kỹ lưỡng, hiệu quả ra sao và báo cáo với cấp có thẩm quyền, thậm chí là Quốc hội cho phép. Chúng tôi xin ghi nhận ý kiến này của đại biểu" - ông Đào Ngọc Dung trả lời.

18 huyện của 9 tỉnh bị dừng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Trần Quang Minh (tỉnh Quảng Bình) cho biết, việc lao động Việt Nam bỏ trốn khi tham gia xuất khẩu lao động nước ngoài làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của nhiều lao động đang có ý định tham gia xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Mặc dù đã có chế tài nhưng tình trạng này vẫn diễn ra ở một số nước có thị trường xuất khẩu lao động khá sôi động. Đại biểu Trần Quang Minh đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp gì để giảm thiểu tối đa tình trạng này.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Sẽ suy nghĩ thấu đáo về việc lập Quỹ hỗ trợ người lao động - Ảnh 3.

Đại biểu Trần Quang Minh (tỉnh Quảng Bình)

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết vào năm 2017, tỷ lệ lao động bỏ trốn ở Hàn Quốc là 52,5%. Hàn Quốc đã phải dừng hoàn toàn chương trình lao động với Việt Nam. Sau 4 năm, Việt Nam và Hàn Quốc thực hiện các giải pháp thậm chí là trục xuất, xử lý hình sự với người ở lại. Hiện tại 18 huyện của 9 tỉnh có tỷ lệ người lao động ở lại đã phải tạm dừng chương trình.

Đến nay, tỷ lệ lao động bỏ trốn ở Hàn Quốc chỉ là 24,6%, thuộc các quốc gia có tỷ lệ thấp. Phía Hàn Quốc cho biết nếu tỷ lệ dưới 30% sẽ tiếp tục gỡ bỏ các hạn chế. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp cùng với các địa phương để giảm tỷ lệ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước