Chuẩn bị nối đường cao tốc đến Cần Thơ

Đặng Tú, Duy Công-Chủ nhật, ngày 24/09/2023 19:55 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến cuối năm 2023, dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đoạn đường cao tốc từ Mỹ Thuận đến Cần Thơ sẽ đi vào hoạt động, nối liền TP Hồ Chí Minh đến Cần Thơ bằng đường cao tốc.

Những khối bê tông cuối cùng của dự án cầu Mỹ Thuận 2 được khẩn trương thi công trên mặt cầu. Cho đến thời điểm này, dự án đã hoàn thành hơn 92% khối lượng. Đại diện chủ đầu tư cho biết, kế hoạch hoàn thành dự án vào 31/12/2023 hoàn toàn khả thi.

Tiếp nối với cầu Mỹ Thuận 2, đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ cũng tăng tốc ở tất cả các mũi thi công. Theo các nhà thầu, công tác chờ lún đã cơ bản hoàn tất và đây là điều kiện để sớm đưa dự án về đích vào cuối năm nay. Theo kế hoạch, trong tháng 9, Bộ Giao thông Vận tải sẽ giải ngân hơn 7.400 tỷ đồng cho các dự án trọng điểm, trong đó sẽ tập trung cho các công trình về đích trong năm nay.

Việc đưa hai dự án cầu Mỹ Thuận 2 và đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ hình thành trục kết nối liên hoàn giữa TP Hồ Chí Minh với khu vực Cần Thơ, Tây Nam Bộ. Lưu thông được rút ngắn, vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Đây chính là cơ hội để các địa phương trong vùng tăng tốc phát triển trong thời gian tới.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước