Hà Nội phân bổ thêm gần 18.000 liều vaccine cho các quận, huyện

PV (t/h)-Thứ tư, ngày 19/04/2023 06:49 GMT+7

VTV.vn - Gần 18.000 liều vaccine AstraZeneca sẽ được TP Hà Nội phân bổ cho 30 quận, huyện, thị xã để tiêm cho người dân.

Cụ thể, 17.850 liều vaccine AstraZeneca được phân bổ cho 30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, huyện Sóc Sơn được phân bổ số lượng vaccine nhiều nhất là 1.420 liều, tiếp đến là quận Nam Từ Liêm được phân bổ 1.310 liều, quận Bắc Từ Liêm 1.220 liều, quận Đống Đa 1.060 liều, quận Hà Đông 950 liều, quận Hai Bà Trưng và huyện Thanh Oai mỗi đơn vị được 940 liều, quận Hoàng Mai 810 liều, huyện Ba Vì 830 liều…

Các quận, huyện, thị xã còn lại được phân bổ từ 160 đến 670 liều. Riêng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội được phân bổ 1.000 liều.

Sở Y tế Hà Nội giao CDC thành phố tiếp nhận vaccine từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và phân bổ cho Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã; đồng thời, theo dõi sát nhu cầu sử dụng vaccine của các đơn vị.

Căn cứ quyết định phân bổ, tiến độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế và nhu cầu sử dụng thực tế để tham mưu kế hoạch sử dụng vaccine, phân bổ và điều chuyển vaccine đúng quy định

Sở Y tế thành phố cũng yêu cầu, các đơn vị thực hiện tiếp nhận vaccine tiếp tục thực hiện tiêm liều cơ bản, bổ sung và các liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm tiêm đúng đối tượng, đúng chỉ định theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, sử dụng vaccine hiệu quả, tránh lãng phí; sử dụng hết vaccine trước hạn sử dụng, không để tình trạng hủy vaccine.

Hiện nay, người dân không cần phải đăng ký trước, chỉ cần ra trạm y tế là được tiêm.

Số ca mắc COVID-19 đang tiếp tục có chiều hướng tăng mạnh kể từ đầu tháng 4 tới nay. Ngày 18/4, cả nước ghi nhận hơn 1.500 người mắc COVID-19, cao nhất trong nửa năm qua. Số bệnh nhân nhập viện cũng tăng. Trong hơn 100 ca đang phải thở oxy thì có 14 ca thở máy.

Hà Nội cũng vừa ghi nhận biến chủng phụ mới của Omicron là chủng XBB.1.9.1. Còn tại TP Hồ Chí Minh đã phát hiện chủng XBB.1.5. Như vậy, nước ta đã có 2 biến chủng phụ mới với đặc tính tương tự các biến chủng cũ vẫn đang lưu hành là lây lan nhanh nhưng chưa có bằng chứng cho thấy sẽ làm tăng số ca nặng.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân duy trì biện pháp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tiêm vaccine để phòng lây nhiễm, giảm nguy cơ bệnh nặng, tử vong.

Bộ Y tế đang tiếp tục đề nghị các địa phương tổng hợp nhu cầu vaccine phòng COVID-19 để tiêm trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là cho các đối tượng nguy cơ cao. Bộ Y tế sẽ bố trí vaccine căn cứ theo đề xuất của các địa phương gửi về. Địa phương sẽ được nhận theo đúng con số đã đề xuất. Hiện nay, nước ta chưa thay đổi khuyến cáo về tiêm vaccine COVID-19. Vaccine COVID-19 vẫn phòng hiệu quả các ca nặng và tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước