Hồ Than Thở “ngộp thở” vì rác thải

Văn Giang-Thứ tư, ngày 08/06/2022 18:20 GMT+7

VTV.vn - Rác thải tràn ngập gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị khiến cho không ít khu du lịch tại Đà Lạt phải đóng cửa để xử lý.

Độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển, nhiều đồi núi, ao hồ đã tạo nên khác biệt về khí hậu thổ nhưỡng cho thành phố Đà Lạt. Dựa vào địa hình, chủ đầu tư đã tôn tạo thêm, hình thành khu du lịch nổi tiếng hồ Hồ Than Thở. Thế nhưng, những ngày này, lòng Hồ Than Thở đã biến thành bãi chứa rác thải khổng lồ, bốc mùi rất khó chịu, khiến du khách từ phương xa đến cảm thấy hụt hẫng.

Bà Vũ Thị Hoa, du khách đến từ TP. Hải Phòng cho biết: "Xót xa. Thực sự hôm nay lên đây mình không nghĩ là đóng cửa không vào được. Lần này đến nhìn hồ cạn nước, đang sửa sang không biết đến lúc nào mới khôi phục lại được".

Hồ Than Thở “ngộp thở” vì rác thải - Ảnh 1.

Cũng ở giữa lòng thành phố Đà Lạt, khu du lịch thác Cam Ly chưa đến mức phải đóng cửa ngừng hoạt động song du khách cũng không thể hài lòng bởi dòng nước bị ô nhiễm và chất lượng không khí không đảm bảo.

Rác thải gây ô nhiễm sông suối ao hồ khiến cho nhiều khu du lịch ở thành phố Đà Lạt đóng cửa, chủ yếu là do hoạt động sản xuất nông nghiệp gây ra. Trong đó, nguy hại nhất là rác thải từ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng.

Hiện, nhiều khu du lịch đang nạo vét, khơi thông dòng chảy để hạn chế ô nhiễm thế nhưng, nhận định của nhiều người, đây chỉ là giải pháp tình thế bởi nguồn rác thải trong nông nghiệp quá lớn, nên sau một vài trận mưa rác đã tràn ngập ao hồ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước