Những dòng sông ''chết'' ở Thủ đô

Mạnh Cường, Phùng Sơn-Thứ bảy, ngày 04/02/2023 18:40 GMT+7

VTV.vn - Sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu đoạn chảy qua địa bàn thành phố Hà Nội đang ngày càng biến đổi xấu về môi trường.

Từ một dòng chảy thường xuyên, lấy nước từ sông Hồng, phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp thì những dòng sông này đang trở thành những kênh dẫn nước thải. Vào mùa khô, nguồn nước tại đây càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. 

Nguyên nhân gây ô nhiễm có nhiều, từ nước thải sinh hoạt của người dân, từ sản xuất công nghiệp, từ các khu cụm, công nghiệp làng nghề. Những người dân sống cạnh hai bờ sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tô Lịch đã quen với tình trạng này. Nhiều năm kiến nghị đến các cấp chính quyền nhưng vẫn không nhận được câu trả lời thoả đáng.

Những dòng sông chết ở Thủ đô - Ảnh 1.

Nếu hoạt động ở công suất tối đa, các nhà máy xử lý nước thải ở Hà Nội mới chỉ xử lý được khoảng 28,8% lượng nước thải của thành phố, thấp hơn so với mục tiêu phải đạt được đến năm 2020 là 60%. Mới đây, giải pháp phục hồi các dòng sông ô nhiễm với dự tính xã hội hoá của Bộ Tài nguyên và Môi trường đang được nhiều người dân hy vọng sẽ giảm thiểu tình trạng ô nhiễm.

Trước mắt, theo kế hoạch của Hà Nội, đến năm 2025, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sẽ đi vào hoạt động. 50% lượng nước thải của thành phố sẽ được xử lý. Như vậy, từ nay đến khi nhà máy đi vào hoạt động, người dân dọc các sông vẫn phải chung sống với nguồn nước ô nhiễm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước