Thế hệ tương lai tại "làng điểm chỉ"

Hoài An, Phương Linh, Minh Diệu-Thứ năm, ngày 01/06/2023 10:00 GMT+7

VTV.vn - Từ một làng chài với hơn 70% người dân không biết chữ, phải dùng tay điểm chỉ, giờ đây thôn Cao Bình đã hoàn toàn đổi thay.

Em Nguyễn Thị Hồng Mát hiện đang là học sinh lớp 4, Trường THCS Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, Thái Bình.

5 năm nay, em tạm xa bố mẹ, ở nhà với ông, tất cả vì một ước mơ: được đi học.

"Con ở nhà với ông vì bố mẹ con đi làm xa. Ở nhà thì học dễ hơn còn nếu đi tàu với bố mẹ là học khó hơn" - em Nguyễn Thị Hồng Mát chia sẻ.

Giờ đây, trẻ em khi đến tuổi đi học tại thôn Cao Bình đã không còn theo bố mẹ đi thuyền, làm nghề chài lưới. Điều này khác hẳn với các thế hệ trước, từ khi sinh ra đã lênh đênh trên biển, không có điều kiện đi học. Đến nay, nhiều người ở độ tuổi 40 vẫn chưa thể đọc thông, viết thạo.

Hiện nay, tất cả trẻ em mầm non thôn Cao Bình được đến trường, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Thôn cũng đã có 3 người tốt nghiệp đại học và 3 người đang theo học đại học.

Từ một làng chài với hơn 70% người dân không biết chữ, phải dùng tay điểm chỉ, giờ đây thôn Cao Bình đã hoàn toàn đổi thay. Những thế hệ đi sau đang tiếp tục cố gắng, nối dài giấc mơ học tập, mang nhiều ước vọng, hoài bão về hành trình đổi đời.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước