Thừa giáo viên, 'đầu vào' tại các trường sư phạm vẫn không giảm

Văn Phồn, Quang Linh, Chí Trung, Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 11/11/2015 10:41 GMT+7

VTV.vn - Trong khi đầu ra cho ngành giáo dục đang bị thừa, chỉ tiêu đầu vào của nhiều trường sư phạm vẫn không giảm trong những kỳ tuyển sinh gần đây.

Câu chuyện cắt hợp đồng đối với 184 giáo viên mầm non ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và 214 giáo viên thuộc huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) là vấn đề thời sự được dư luận dành nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Đây cũng là một minh chứng cho nghịch lý của ngành Giáo dục và Đào tạo của nước ta hiện nay: 'Đầu ra' cho ngành Giáo dục đang thừa, nhưng chỉ tiêu 'đầu vào' của nhiều trường sư phạm vẫn không giảm trong những kỳ tuyển sinh gần đây.

Điều này dẫn tới hệ quả: Sinh viên ra trường không có việc làm, gây lãng phí nguồn ngân sách lớn. Thực trạng này đã phản ánh những bất cập trong công tác tuyển dụng và sử dụng nhân lực trong ngành Giáo dục Đào tạo.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước