Ý kiến của người dân xung quanh việc bán vé tham quan đền Quán Thánh

Phùng Anh-Thứ hai, ngày 19/02/2024 06:08 GMT+7

VTV.vn - Việc thu phí tham quan đền Quán Thánh được thực hiện theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội và sẽ được nộp 100% vào ngân sách nhà nước.

Ý kiến của người dân xung quanh việc bán vé tham quan đền Quán Thánh - Ảnh 1.

Rất đông người dân đến tham quan di tích đền Quán Thánh trong dịp đầu xuân năm mới.

Người dân xếp hàng mua vé, lối đi vào và đi ra được phân luồng, không còn cảnh ùn ứ, chen chúc khi đến tham quan đền Quán Thánh một trong Tứ trấn Thăng Long vào dịp đầu xuân Giáp Thìn. Nhiều người cho rằng việc mua vé cũng là góp một phần nhỏ cho nền kinh tế của đất nước và duy trì kinh phí để bảo trì, bảo dưỡng di tích.

Mức phí vào cửa tại đền Quán Thánh là 10.000VNĐ/khách tham quan và 5000VNĐ/khách dành cho đối tượng sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 15 tuổi được miễn phí.

Chị Thuy Uyên (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Theo tôi khi đến tham quan các di tích của quốc gia thì việc mua vé sẽ đóng góp một chút cho nền kinh tế nước nhà, việc này cũng rất hợp lý. Nhưng mức phí nên vừa phải để phù hợp với mức chi tiêu của người dân Việt Nam".

Bà Đào Thị Trang Nhung (Hoàng Mai, Hà Nội) cho rằng mức phí 10.000VNĐ/lượt vào di tích lịch sử quốc gia đền Quán Thánh là rất hợp lý, việc thu phí sẽ góp phần vào tôn tạo các khu di tích được khang trang, sạch đẹp hơn.

Ý kiến của người dân xung quanh việc bán vé tham quan đền Quán Thánh - Ảnh 2.

Lối đi ra, đi vào được phân luồng để giảm thiểu chen chúc, ùn tắc.

Ý kiến của người dân xung quanh việc bán vé tham quan đền Quán Thánh - Ảnh 3.

Từ tháng 9/2022 đền Quán Thánh thực hiện chuyển sang hình thức bán vé điện tử.

Ý kiến của người dân xung quanh việc bán vé tham quan đền Quán Thánh - Ảnh 4.

Người dân xếp hàng mua vé.

Ban quản lý đền Quán Thánh cho biết, từ tháng 9/2022 đến thời điểm hiện tại, đền Quán Thánh thực hiện hình thức bán vé điện tử. Các số liệu thống kê bằng hình thức bán vé điện tử sẽ được gửi trực tiếp về cơ quan thuế, số tiền thu được sẽ nộp 100% về ngân sách nhà nước theo báo cáo thuế. Điều này sẽ làm cho công tác sử dụng nguồn thu phí, lệ phí được thực hiện đúng quy định, đồng thời công khai, minh bạch trong công tác quản lý.

Ông Bùi Hồng Sơn - Phó trưởng Ban quản lý di tích đền Quán Thánh cho biết: "Khi bán vé điện tử thì tất cả các thông tin sẽ được chuyển về trung tâm dữ liệu. Phí và lệ phí sẽ được nộp 100% vào ngân sách nhà nước. Để đảm bảo cho du khách đến tham quan đền Quán Thánh vào dịp đầu xuân năm mới được thuận lợi, ban quản lý đền Quán Thánh đã triển khai, sắp xếp phân luồng tránh tình trạng ùn tắc ở khu mua vé và lối vào đền, tăng cường số lượng người bán vé, soát vé và lực lượng bảo vệ nhiều hơn so với năm ngoái".

Ý kiến của người dân xung quanh việc bán vé tham quan đền Quán Thánh - Ảnh 5.

Theo tìm hiểu, việc thu phí tham quan đền Quán Thánh đã được thực hiện từ rất lâu, có thời gian UBND quận Ba Đình đề xuất với thành phố dừng việc bán vé tại đền Quán Thánh. Ngoài những ý kiến ủng hộ việc bán vé thì cũng có không ít người dân cho rằng việc đi lễ các đền, chùa vào dịp đầu năm là thành tâm, vì vậy việc bán vé vào đền Quán Thánh là không hợp lý.

Theo ông Hoàng Văn Trường (Hà Nội) việc bán vé có điểm tích cực đó là việc quản lý phí và thu phí sẽ được đảm bảo tốt hơn, tránh việc chen lấn xô đẩy khi đến tham quan và đồng thời có nguồn kinh phí để xây dựng, bảo trì cho đền. Tuy nhiên ông Trường cảm thấy việc mua vé vào chùa là hơi khác thường vì đa số các đền, chùa đều không thu phí vào cửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước