Hình minh họa.
Theo ThS.BS Lê Đức Phúc, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các dị tật bẩm sinh hệ sinh dục nam chiếm khoảng 10% tổng số dị tật bẩm sinh. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh còn e ngại hoặc chủ quan nên bỏ lỡ "thời gian vàng" điều trị cho trẻ.
Một trong những bất thường thường gặp là tinh hoàn ẩn, xảy ra ở khoảng 3-4% bé trai sinh đủ tháng và cao hơn ở trẻ sinh non. Tinh hoàn không nằm trong bìu mà mắc kẹt ở vùng bẹn hoặc ổ bụng. Nếu không được can thiệp trước 12 tháng tuổi, trẻ có nguy cơ vô sinh và tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn.
Dị tật lỗ tiểu thấp cũng khá phổ biến, với tỷ lệ khoảng 1/200-300 bé trai. Trẻ có lỗ tiểu nằm ở mặt dưới dương vật, thường kèm cong dương vật. Các bác sĩ lưu ý phụ huynh không nên tự ý cắt bao quy đầu sớm vì phần da này có thể cần dùng để tạo hình niệu đạo.
Ngoài ra còn có các bất thường như lỗ tiểu cao, hẹp bao quy đầu bệnh lý, thoát vị bẹn, tràn dịch màng tinh hoàn, cong dương vật hoặc bìu chẻ đôi.
Đặc biệt, xoắn tinh hoàn là tình trạng cấp cứu nguy hiểm dù hiếm gặp. Trẻ thường đau dữ dội vùng bìu, bìu sưng đỏ và quấy khóc nhiều. Nếu không được xử trí trong khoảng 6 giờ đầu, tinh hoàn có thể hoại tử do thiếu máu nuôi.
Theo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cha mẹ cần quan sát cơ quan sinh dục của trẻ ngay từ giai đoạn sơ sinh khi tắm hoặc thay tã. Những dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám sớm gồm không sờ thấy tinh hoàn trong bìu, tia tiểu yếu hoặc lệch dòng, lỗ tiểu bất thường, dương vật cong rõ, bao quy đầu sưng viêm kéo dài hoặc cơ quan sinh dục có hình thái bất thường.
Các chuyên gia nhấn mạnh, phần lớn dị tật sinh dục bẩm sinh có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Ngược lại, chẩn đoán muộn sẽ khiến việc can thiệp khó khăn hơn và có thể ảnh hưởng lâu dài đến chức năng sinh sản cũng như tâm lý của trẻ.
Bình luận (0)