Trong đó, nhiều bệnh nhân đã tiến triển đến giai đoạn cuối và chỉ 5% bệnh nhân giai đoạn cuối này có thể tiếp cận điều trị thay thế thận.
Bên cạnh gánh nặng bệnh thận mạn tính, tổn thương thận cấp cũng làm gia tăng đáng kể những thách thức trong chăm sóc y tế. Ở những bệnh nhân nguy kịch tại Khoa Hồi sức tích cực, tổn thương thận cấp là biến chứng thường gặp và nguy hiểm sau nhiễm trùng huyết, chấn thương hoặc phẫu thuật.
Trên những ca bệnh nặng, tình trạng này không chỉ làm phức tạp quá trình điều trị mà còn khiến hơn 40% bệnh nhân đó cần phải lọc máu liên tục, làm tăng khối lượng công việc cho các đơn vị hồi sức vốn đã quá tải.
Thông tin trên được các chuyên gia đưa ra tại buổi lễ ra mắt chính thức Vantive Việt Nam Healthcare diễn ra chiều ngày 11/10 tại Hà Nội.

PGS.TS Lê Đình Khánh, Chủ tịch Hội Tiết Niệu – Thận học Việt Nam
Theo PGS.TS Lê Đình Khánh, Chủ tịch Hội Tiết Niệu – Thận học Việt Nam, phân tích, bệnh thận mạn tính diễn tiến âm thầm với triệu chứng không rõ ràng ở giai đoạn đầu.
Số lượng bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối ngày càng gia tăng, nhưng tỷ lệ bệnh nhân được tiếp cận với điều trị thay thế thận vẫn còn hạn chế - do nhiều yếu tố như chi phí, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và nhận thức cộng đồng. Hiện nay, người bệnh thận mạn giai đoạn cuối có thể tiếp cận 3 liệu pháp điều trị thay thế thận: ghép thận, chạy thận nhân tạo (Hemodialysis – HD) và lọc màng bụng (Peritoneal Dialysis – PD).
Trong bối cảnh bệnh thận mạn đang trở thành một vấn đề y tế chung toàn cầu, việc nỗ lực triển khai các chương trình hành động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, tầm soát bệnh sớm và cải thiện chất lượng điều trị trở nên cần thiết. Điển hình như Bộ Y tế đang đề xuất đưa bệnh thận mạn vào danh mục ưu tiên trong Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2026-2035.
"Chúng tôi hướng tới việc ứng dụng công nghệ số trong theo dõi từ xa, phát hiện sớm nguy cơ và xây dựng mô hình chăm sóc cá thể hóa, giúp người bệnh chủ động hơn trong điều trị", bà Trần Thùy Dương, Tổng Giám đốc Vantive Việt Nam chia sẻ.
Theo GS.TS Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam, những năm qua, thành tựu của kỹ thuật lọc máu liên tục đã cứu sống rất nhiều người bệnh. Kỹ thuật này đã được Bộ Y tế đưa vào danh mục các kỹ thuật từ năm 2012. Kỹ thuật lọc máu liên tục không chỉ giúp hồi phục chức năng thận mà còn là phương pháp hiệu quả trong điều trị hỗ trợ cho nhiều trường hợp suy đa cơ quan.
Giáo sư Bình phân tích hiện chưa có biện pháp nào có thể điều trị khỏi hoàn toàn suy thận mạn tính. Ở giai đoạn muộn, cuộc sống người bệnh gần như gắn liền với bệnh viện. Vì thế việc phát hiện sớm, trong đó có việc triển khai bệnh án điện tử, tối ưu hóa việc quản lý người bệnh sẽ góp phần giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế.
"Trong xu hướng hiện nay, chính phủ đang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, và chúng tôi những người làm công tác hồi sức, rất mong muốn có thêm những giải pháp số, các nền tảng kết nối dữ liệu điều trị để tối ưu hóa công tác chăm sóc bệnh nhân nặng, giúp việc ra quyết định lâm sàng được chính xác và kịp thời hơn", GS.TS Nguyễn Gia Bình cho biết.

Chuyên gia y tế Việt Nam và Thái Lan chia sẻ kinh nghiệm tại tọa đàm "Lọc màng bụng tại nhà: Thực trạng và Giải pháp".
Cần làm gì phòng tránh, phát hiện sớm các bệnh về thận?
Chia sẻ tại sự kiện vào chiều ngày 11/10, GS.TS Nguyễn Gia Bình - Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam cho biết, dù chưa có thống kê chính thức nhưng thực tế cho thấy nhiều bệnh đang có dấu hiệu trẻ hóa trong đó có các bệnh về thận. Chuyên gia khuyến cáo để phòng bệnh, người dân cần thực hiện lối sống lành mạnh, chế độ ăn cân bằng, uống đủ nước, không ăn mặn, hạn chế đồ ăn nhanh và lạm dụng thức uống có cồn; không hút thuốc lá, tập thể dục thể thao hàng ngày tùy theo tình trạng sức khỏe từng cá nhân.
Trong khi đó, PGS.TS Lê Đình Khánh, Chủ tịch Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam khuyến cáo người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh thận sớm, đặc biệt nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, người bị thừa cân hoặc béo phì, người bị đái tháo đường, tăng huyết áp, có bệnh lý tim mạch…
Bình luận (0)