100% nạn nhân các vụ bắt cóc trực tuyến ở độ tuổi từ 18 đến 22

Phùng Anh, Minh Vũ

01/11/2025 19:35 GMT+7

VTV.vn-Từ đầu năm 2025, lực lượng công an đã xử lý hơn 50 vụ bắt cóc trực tuyến. 100% nạn nhân ở độ tuổi 18-22, trong đó 90% là nữ, cho thấy mức độ đáng báo động của tội phạm mạng.

Chiều 1/11, tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình" chính thức khai mạc, kêu gọi chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Ngày hội An toàn trực tuyến nằm trong khuôn khổ Chiến dịch "Không Một Mình" do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng, dưới sự bảo trợ của Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), cùng Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và UBND thành phố Hà Nội đồng tổ chức.

100% nạn nhân các vụ bắt cóc trực tuyến ở độ tuổi từ 18 đến 22 - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình" tại Hà Nội. (ảnh: Minh Vũ)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) nhấn mạnh: "Xâm hại, lạm dụng trẻ em trực tuyến đã và đang gia tăng trên toàn cầu. Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng công an đã tiếp nhận và xử lý hơn 50 vụ bắt cóc trực tuyến, trong đó 100% nạn nhân từ 18-22 tuổi, 90% là nữ. Những con số này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của hành động phối hợp và cam kết tập thể để bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng".

100% nạn nhân các vụ bắt cóc trực tuyến ở độ tuổi từ 18 đến 22 - Ảnh 2.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát biểu khai mạc. (ảnh: Minh Vũ)

Thiếu tướng Lê Xuân Minh khẳng định: "Không một cá nhân hay cơ quan nào có thể đơn độc đối mặt với thách thức này. Chúng ta cần sự chung tay của toàn xã hội, từ gia đình, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ đến các tổ chức quốc tế và cộng đồng."

Thế giới cũng đang nỗ lực hành động tập thể nhằm bảo vệ nhóm yếu thế, đặc biệt là trẻ em trong không gian mạng. Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng mà Việt Nam góp phần xây dựng là minh chứng mạnh mẽ cho cam kết và quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên. Việt Nam cam kết bảo đảm đầy đủ các quyền của trẻ em trên môi trường mạng, cùng cộng đồng quốc tế kiến tạo một không gian mạng an toàn, nhân văn, vì con người.

Đại diện Bộ Công an đánh giá, Chiến dịch "Không Một Mình" đã thể hiện nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách thức truyền tải thông tin đến từng nhóm lứa tuổi. Bài hát và điệu nhảy chủ đề của Chiến dịch đã được các em nhỏ và cộng đồng đón nhận tự nhiên, gần gũi, trở thành một thông điệp lan tỏa mạnh mẽ: "Không một trẻ em nào bị bỏ lại một mình trước những rủi ro trên mạng".

100% nạn nhân các vụ bắt cóc trực tuyến ở độ tuổi từ 18 đến 22 - Ảnh 3.

Trải nghiệm số – Biến thông điệp thành hành động

Diễn ra trong hai ngày 1 - 2/11, Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình" tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) mang đến chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa giáo dục, công nghệ và nghệ thuật, giúp người tham dự "chạm" vào thông điệp an toàn mạng một cách sinh động, trực quan.

Tại không gian triển lãm số đa giác quan, khách tham quan được trải nghiệm hệ thống tương tác ánh sáng, âm thanh, cùng các mô hình, trò chơi và công nghệ mô phỏng những tình huống nhận diện nguy cơ trực tuyến thường gặp. Khu trải nghiệm công nghệ số cũng được thiết kế để nâng cao nhận thức, kỹ năng và cung cấp công cụ bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trong thế giới mạng theo hướng sáng tạo, gần gũi.

Bên cạnh đó, Ngày hội còn là sân chơi để học sinh, sinh viên thể hiện sự sáng tạo qua âm nhạc, vũ đạo và nội dung số mang chủ đề "Không Một Mình", với Minishow Tài năng học đường diễn ra tối 1/11.

Khép lại sự kiện là Gala âm nhạc "Không Một Mình" tối 2/11, quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng, cùng nhau truyền tải thông điệp kết nối, lan tỏa năng lượng tích cực về niềm tin và an toàn trong thế giới số.

100% nạn nhân các vụ bắt cóc trực tuyến ở độ tuổi từ 18 đến 22 - Ảnh 4.

Lan tỏa giá trị nhân văn "Không Một Mình"

Chỉ sau chưa đầy một tháng triển khai, Chiến dịch "Không Một Mình" đã thu hút sự hưởng ứng của hơn 2.000 trường học trên toàn quốc, đạt hơn 500 triệu lượt tiếp cận trên không gian mạng. Các nội dung truyền thông, thử thách sáng tạo và ca khúc chủ đề "Clicking" được lan tỏa tự nhiên, trở thành điểm chạm tích cực trong cộng đồng.

Theo đại diện Bộ Công an, "Từ những hành động nhỏ hôm nay, một chia sẻ tích cực hay một lời cảnh báo đúng lúc, mỗi người đang góp phần dựng xây bức tường an toàn cho hàng triệu trẻ em Việt Nam."

100% nạn nhân các vụ bắt cóc trực tuyến ở độ tuổi từ 18 đến 22 - Ảnh 5.

Chiến dịch "Không Một Mình" cùng Ngày hội An toàn trực tuyến là hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Sự kiện không chỉ nâng cao nhận thức mà còn tạo nên phong trào xã hội rộng lớn – nơi mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, nhân văn, nơi mọi trẻ em đều được bảo vệ và không bao giờ đơn độc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.