Cảnh sát giải đáp các quy định của pháp luật tại chương trình.
Sáng 8/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Đại Thanh và Trường THPT Ngô Thì Nhậm tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng cho khoảng 2.000 học sinh nhà trường.
Từ học luật đến thực hành
Điểm đáng chú ý của chương trình là bên cạnh việc tuyên truyền lý thuyết, lực lượng CSGT đã dựng sa hình mô phỏng tương đối sát với điều kiện thực tế để học sinh trực tiếp lái xe máy điện, nhận biết biển báo, vạch kẻ đường, kiểm soát tốc độ và chủ động xử lý tại nút giao hay chướng ngại vật.
Theo Phòng CSGT Hà Nội, tình trạng học sinh vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người hoặc điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi vẫn diễn ra. Ở lứa tuổi này, tâm lý muốn thể hiện bản thân hoặc thiếu kỹ năng nhận diện tình huống rất dễ dẫn đến nguy hiểm.

Học sinh thực hành lái xe máy điện an toàn.
Thiếu tá Trần Quân Thuỵ, cán bộ Đội Tuyên truyền (Phòng CSGT Hà Nội), chia sẻ mục tiêu cốt lõi là giúp học sinh hình thành thói quen quan sát, làm chủ tốc độ và chủ động dừng lại xử lý khi gặp nguy hiểm.
Qua thực hành, CSGT ghi nhận phần lớn học sinh làm tốt, song một số em vẫn lái xe theo quán tính, chưa có thói quen nhìn biển báo hoặc giảm tốc độ tại ngã ba, ngã tư. Những lỗi này đều được cán bộ chuyên trách chỉ ra và hướng dẫn khắc phục ngay tại chỗ.

Báo cáo viên hướng dẫn quy trình kiểm tra phương tiện trước khi khởi hành.
Em Nguyễn Phương Thảo (lớp 10D2) bộc bạch: “Trước đây có lúc em đi nhanh vì sợ muộn học. Sau hôm nay, em sẽ giữ đúng tốc độ để bảo đảm an toàn”. Trong khi đó, em Trịnh Văn Hà (lớp 10D4) đánh giá cao tính thực tế của chương trình khi giúp học sinh hiểu rõ loại xe phù hợp với độ tuổi và kỹ năng di chuyển an toàn.
Không để an toàn giao thông dừng ở cổng trường
Thầy Đỗ Mạnh Thành, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết ngay từ đầu năm học, trường đã tổ chức ký cam kết giữa nhà trường và gia đình, coi đây là nội dung quan trọng trong giáo dục đạo đức. Tuy nhiên, để thay đổi hành vi của các em, vai trò làm gương và quản lý phương tiện từ phía phụ huynh là đặc biệt quan trọng.

Trung tá Nguyễn Đình Hùng, Phó Công an xã Đại Thanh phát biểu tại chương trình.
Trung tá Nguyễn Đình Hùng, Phó Công an xã Đại Thanh, cho biết đơn vị đang tích cực triển khai Chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 437 của Công an TP Hà Nội về cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông liên quan đến học sinh. Công an xã tiếp tục duy trì mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, phối hợp phân luồng và tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm, kể cả việc phụ huynh giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm với thầy và trò Trường THPT Ngô Thì Nhậm.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng sẽ giúp thông điệp an toàn giao thông không chỉ dừng lại trên giấy, mà trở thành nếp sống văn hóa đồng hành cùng học sinh trên mỗi hành trình đến trường.
Bình luận (0)