Phối cảnh dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sự kiện nhằm tổng kết chặng đường 5 năm (2021–2025) thực hiện đột phá chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, khẳng định những thành tựu kinh tế – xã hội đã đạt được và tạo khí thế, động lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo – ghi dấu mốc Chính trị trọng đại của đất nước, đồng thời chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tổng mức đầu tư các dự án hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó 96 dự án sử dụng vốn nhà nước với hơn 627.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 18% tổng vốn), còn lại 138 dự án sử dụng các nguồn vốn khác với hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức đầu tư.
Đây cũng là những công trình trên mọi mặt của đời sống xã hội - những công trình hiện thân cho ý chí, trí tuệ và khát vọng của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới; là kết quả của sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và sự đồng hành của Quốc hội, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên cả nước.
Hà Nội: Khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự sự kiện tại điểm cầu trung tâm: Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội). Cùng dự tại điểm cầu này có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng - ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.
Sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, khu đô thị thể thao Olympic nằm ở tâm điểm các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4, quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và đặc biệt là kế cận ga Ngọc Hồi, mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại đầy tiềm năng.
Dự án được quy hoạch thành 4 khu với mục tiêu kiến tạo đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ.
Trái tim của khu liên hợp thể thao là công trình cấp quốc gia - Sân vận động Trống Đồng triển khai trên diện tích 73,3 ha, sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Phối cảnh dự án khu đô thị thể thao Olympic
Bên cạnh kỷ lục về quy mô, Trống Đồng cũng là sân vận động độc đáo nhất hành tinh, với các chi tiết thiết kế mang âm hưởng văn hóa Việt Nam, đậm đặc họa tiết trống đồng Đông Sơn, tạo nên một công trình vừa hiện đại, vừa mang tính biểu tượng cho hào khí Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ khẳng định: phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững, hiện thực hóa thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và hướng tới các mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng và Nhà nước.
Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, với nhiều khó khăn, thách thức hơn thời cơ, Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả việc đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên phạm vi cả nước. Tư duy đầu tư được đổi mới mạnh mẽ theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm; cắt giảm các dự án phân tán để dồn nguồn lực cho các công trình, dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa và dẫn dắt phát triển.
Thủ tướng chỉ rõ, Chính phủ đã ưu tiên hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; thành lập các ban chỉ đạo đối với các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; lần đầu tiên phê duyệt Quy hoạch tổng thể quốc gia, qua đó kiến tạo không gian phát triển mới cho đất nước; đồng thời phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu lớn về hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội và an sinh xã hội.
Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần "đã cố gắng rồi thì phải cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa", tập trung bảo đảm năm yêu cầu trong đầu tư phát triển hạ tầng: thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh; bảo đảm nguồn lực, vật liệu, tiến độ và chất lượng công trình; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định đời sống nhân dân; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, không đội vốn, không tham nhũng, không lãng phí và bảo đảm đầu tư đến đâu mang lại hiệu quả thiết thực đến đó.
Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, mỹ thuật, môi trường và quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần đưa đất nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới.
Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các dự án, công trình quy mô lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định: quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ xác định tập trung đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ, vừa mang tính cấp bách nhằm phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường liên kết vùng và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững đất nước.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại lễ khởi công
Theo Bộ trưởng, với phương châm hành động "Đoàn kết – dân chủ – kỷ cương – gương mẫu – sáng tạo – phát triển", Chính phủ đã ban hành đồng bộ các nghị quyết, chương trình hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược được triển khai với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm cao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, trên cơ sở hoàn thành và phê duyệt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 – lần đầu tiên Việt Nam có một quy hoạch ở tầm quốc gia mang tính tổng thể, thống nhất – Chính phủ đã đồng bộ phê duyệt các quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, đô thị, y tế, giáo dục, hình thành hệ thống quy hoạch thống nhất, minh bạch, tạo hành lang pháp lý quan trọng để định hướng phân bổ nguồn lực, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư của xã hội, đặc biệt là khu vực tư nhân.
Khởi công siêu dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Phối cảnh dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Do liên danh các nhà đầu tư gồm Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát thực hiện, dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của Hà Nội. Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trao quyết định đầu tư cho đại diện liên danh các nhà đầu tư - Ảnh: VGP
Dự án dự kiến hoàn thành và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2030), mang ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và đất nước.
Khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 - Ảnh: VGP
Tại tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.
Cùng dự có các đồng chí: Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, quá trình triển khai hai dự án này, Bộ Y tế gặp phải những khó khăn chưa từng có tiền lệ như những vướng mắc phức tạp về cơ chế chính sách, các quy định pháp luật thay đổi, yêu cầu kỹ thuật cao, quy mô lớn kể cả những tồn tại trong quá trình thực hiện triển khai cùng với những ảnh hưởng khách quan của đại dịch COVID-19, đã khiến hai dự án có thời điểm lâm vào bế tắc, phải tạm dừng thi công trong thời gian dài.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Mỗi bệnh viện với quy mô 1.000 giường bệnh và được xây dựng theo mô hình bệnh viện hiện đại, cơ sở hạ tầng khang trang - Ảnh VGP
Để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, việc tham mưu cơ chế chính sách cho dự án để sớm tiếp tục hoàn thiện đưa công trình vào sử dụng là yêu cầu hết sức cấp bách, chính trong những thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo hết sức quyết liệt, sát sao từ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và sự phối hợp của các Ban, Bộ, Ngành, đặc biệt là Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đã giúp Bộ Y tế xây dựng, trình ban hành Nghị Quyết số 34/NQ-CP ngày 13/2/2025 của Chính phủ. Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhìn nhận, đây là "chìa khóa" để giải quyết các khó khăn, vướng mắc tưởng chừng không thể gỡ nổi của hai dự án.
Sau hơn 10 tháng tái thi công, với khối lượng thi công đồ sộ, nhiều vướng mắc khó khăn phát sinh nhưng đến nay hai dự án đã khánh thành phần xây dựng vượt tiến độ của Nghị Quyết 34 đề ra.
Chuyến bay đầu tiên đáp xuống sân bay Quốc tế Long Thành
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đáp chuyến bay đầu tiên xuống Sân bay Quốc tế Long Thành - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Sáng sớm 19/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đi chuyến bay đặc biệt mang mã hiệu VN1 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), khởi hành từ Sân bay Quốc tế Nội Bài vào lúc 6h30' và đáp xuống Sân bay Quốc tế Long Thành vào lúc 8h15'. Đây là chuyến bay đầu tiên đáp xuống sân bay Quốc tế Long Thành.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng kíp phục vụ chuyến bay đầu tiên đến sân bay Quốc tế Long Thành - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Nghi thức đón chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành diễn ra trang trọng với sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo, đại diện một số bộ, ngành Trung ương, cơ quan, doanh nghiệp.
Nghi thức đón chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành - Ảnh: VGP
TP Hồ Chí Minh khởi công cầu Nguyễn Khoái, giải bài toán ùn tắc cửa ngõ Nam

Cầu đường Nguyễn Khoái khởi công ngày 19/12, kỳ vọng giảm ùn tắc cửa ngõ phía Nam TP Hồ Chí Minh nhưng đang gặp thách thức về giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật.
Dự án cầu đường Nguyễn Khoái, tổng mức đầu tư 3.724 tỷ đồng, chính thức khởi công ngày 19/12. Đây là công trình giao thông trọng điểm nhóm A, được kỳ vọng hình thành trục kết nối mới giữa khu Nam và khu vực trung tâm, giảm áp lực cho mạng lưới đường bộ hiện hữu.
Theo quy mô được phê duyệt, toàn tuyến dài gần 5 km, trong đó cầu chính dài khoảng 2,5 km, đường dẫn hai đầu tuyến dài hơn 2,3 km. Tuyến bắt đầu từ đường Nguyễn Khoái, vượt kênh Tẻ để kết nối với đường Trần Xuân Soạn và liên thông trực tiếp đại lộ Võ Văn Kiệt. Dự án dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác cuối năm 2027.
Khánh thành các dự án nâng cấp hạ tầng tại Cảng hàng không quốc tế Vinh
Cùng với các công trình, dự án trên cả nước được khánh thành, khởi công nhằm kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP tổ chức khánh thành các dự án: "Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn" và "Cải tạo Nhà ga quốc nội" tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.


Cảng hàng không quốc tế Vinh là sân bay có quy mô cấp 4E, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Để từng bước xây dựng Cảng hàng không quốc tế Vinh hoàn chỉnh theo Quy hoạch được duyệt, Cảng đã tạm đóng cửa từ ngày 1/7/2025 để triển khai 3 dự án: Dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay; Dự án cải tạo nhà ga hành khách T1 hiện hữu; Dự án cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu; với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.
Đến nay đã hoàn thành 2 dự án: Dự án cải tạo nhà ga hành khách T1 hiện hữu; Dự án cải tạo đường cất hạ cánh hiện hữu. Đối với dự án mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay đã hoàn thành 4/9 vị trí, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/1/2026.




Bình luận (0)