Đêm 22/1 (theo giờ Việt Nam), lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh bất thường nhằm thảo luận về căng thẳng leo thang liên quan đến Greenland và quan hệ với Mỹ. Không khí trước thềm hội nghị được mô tả là sự pha trộn giữa thận trọng ngoại giao, nhằm tránh leo thang đối đầu trực tiếp với Mỹ, và ý thức rõ ràng về quyền tự quyết, chủ quyền, buộc châu Âu phải chuẩn bị các kịch bản ứng phó mạnh mẽ nếu cần thiết.
Cờ Liên minh châu Âu tung bay trước trụ sở Ủy ban châu Âu, trước thềm hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo EU (Ảnh: DPA/Reuters)
Theo các nhà quan sát châu Âu, hội nghị thượng đỉnh bất thường lần này khó tạo ra những quyết định mang tính đột phá, song có vai trò quan trọng trong việc định hình cách tiếp cận chiến lược của EU với Mỹ trong giai đoạn tới. Kịch bản được nhắc tới nhiều nhất là EU sẽ ra một tuyên bố chung, khẳng định lập trường về chủ quyền và phản đối mọi hình thức cưỡng ép, đồng thời giao Ủy ban châu Âu chuẩn bị các phương án đáp trả thương mại nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.
Tuy nhiên, khả năng EU lựa chọn con đường đối đầu trực diện ngay tại hội nghị này được đánh giá là không cao. Phần lớn các nước thành viên vẫn ưu tiên duy trì kênh đối thoại với Mỹ thông qua NATO và các cơ chế song phương, nhằm tránh gây tổn hại tới cấu trúc an ninh xuyên Đại Tây Dương. Mục tiêu mà EU hướng tới là một thế cân bằng, đủ cứng rắn để bảo vệ nguyên tắc, nhưng vẫn đủ linh hoạt để không biến bất đồng liên quan đến Greenland thành một cuộc khủng hoảng chiến lược toàn diện.
Bình luận (0)