31 tháng 3 năm 1996, kênh truyền hình VTV3 chính thức ra mắt khán giả và vào ngày 31 tháng 3 năm nay, VTV3 sẽ kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng đầu tiên. Đó cũng là 30 năm đầy dấu ấn không chỉ với VTV3.
Theo ông Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam: "VTV3 đã trở thành một phần ký ức, một phần nhịp sống tinh thần của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam. Và ba mươi năm ấy là hành trình của sự đồng hành bền bỉ. Từ những ngày đầu tiên mang đến những chương trình văn hoá, giải trí mới mẻ, hấp dẫn, gần gũi với đời sống, cho đến hôm nay, VTV3 vẫn luôn hiện diện trong không gian gia đình Việt như một điểm hẹn quen thuộc của cảm xúc, của tiếng cười, của những câu chuyện đẹp, của những giá trị sống tích cực. Có thể nói, một trong những tài sản quý giá nhất mà VTV3 có được sau 30 năm, đó chính là uy tín và niềm tin của khán giả".

Những gương mặt quen thuộc của kênh truyền hình VTV3 những năm đầu tiên. (Ảnh: VTV Times)
30 năm của lao động và sáng tạo
Theo ông Đỗ Thanh Hải, những thành tựu và dấu ấn kênh VTV3 có được cho đến ngày hôm nay là quá trình của sự cống hiến, sự nỗ lực không ngừng của tất cả những thành viên của VTV3.
"Niềm tin ấy không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của một quá trình lao động sáng tạo nghiêm túc, của sự dấn thân nghề nghiệp, của tinh thần đổi mới không ngừng và trên hết là sự trân trọng đối với công chúng" - Phó Tổng giám đốc Đỗ Thanh Hải chia sẻ suy nghĩ của ông trong thời điểm đặc biệt của kênh VTV3 - "Khán giả yêu mến VTV3 không chỉ vì những chương trình hấp dẫn, mà còn bởi họ cảm nhận được ở đó một tinh thần làm nghề tử tế, một sự chọn lọc nội dung có trách nhiệm, một mong muốn thật sự được mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng".




Những chương trình mang dấu ấn, được yêu mến trên kênh VTV3 trong những năm đầu tiên.
"Tuy nhiên, bước sang giai đoạn phát triển mới, VTV3 cũng đang đứng trước những thay đổi rất lớn. Công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, hôm nay có rất nhiều lựa chọn giải trí. Họ có thể xem bất cứ nội dung nào, trên bất cứ nền tảng nào, ở bất cứ thời điểm nào. Điều đó tạo ra áp lực cạnh tranh rất mạnh, nhưng đồng thời cũng là một lời nhắc nhở rất rõ ràng đối với VTV3: nếu muốn tiếp tục được yêu mến và lựa chọn, chúng ta không thể chỉ dựa vào hào quang của quá khứ" - Phó Tổng giám đốc Đỗ Thanh Hải nói tiếp - "VTV3 phải tiếp tục phát triển bằng chính năng lực cạnh tranh cốt lõi của mình: đó là chất lượng nội dung, là sự đa dạng trong cách thể hiện, là tính chuyên nghiệp trong tổ chức sản xuất, và đặc biệt là khả năng thấu hiểu khán giả đương đại".
30 năm và những thách thức mang tình thời đại
Đối với một đời người, 30 tuổi luôn là cột mốc được nhắc đến như một bước chuyển lớn, đánh dấu sự trưởng thành và với kênh sóng VTV3 cũng vậỵ. "VTV3 sau 30 tuổi sẽ như thế nào, sẽ mang đến điều gì mới?"... là một trong những câu hỏi được công chúng đặt ra. Đây vừa là câu hỏi nhưng cũng là sự mong đợi, sự kỳ vọng được gửi gắm dành cho kênh truyền hình 30 tuổi này.
Phó Tổng giám đốc Đỗ Thanh Hải tại cuộc gặp gỡ báo chí ra mắt chương trình mới của kênh VTV3.
"Phải làm ra những chương trình vừa hấp dẫn, vừa có bản sắc; vừa hiện đại, vừa giữ được chiều sâu văn hoá; vừa gần gũi với người trẻ, nhưng cũng đủ sức kết nối các thế hệ trong gia đình Việt" - Phó Tổng Giám đốc Đỗ Thanh Hải nói suy nghĩ của ông dành cho VTV3 sau tuổi 30 - "Đó không chỉ là yêu cầu phát triển của một kênh giải trí hàng đầu, mà còn là trách nhiệm văn hoá của một thương hiệu truyền hình quốc gia".
"Tinh thần của Nghị quyết 80 về phát triển văn hoá Việt Nam trong giai đoạn mới cũng đặt ra cho VTV3 một yêu cầu rất lớn: không chỉ làm giải trí cho hay hơn, mà phải làm văn hoá – giải trí có giá trị hơn; không chỉ tạo ra sức hút truyền thông, mà còn góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hoá, lan toả những giá trị Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với khán giả trong nước và quốc tế. Tôi cho rằng đây vừa là áp lực, vừa là cơ hội rất lớn đối với VTV3. Bởi nếu biết phát huy đúng thế mạnh, VTV3 hoàn toàn có thể trở thành một trong những lực lượng tiên phong trong việc xây dựng những sản phẩm văn hoá – giải trí mang đậm bản sắc Việt, có sức lan toả xã hội và có giá trị cạnh tranh trong thời đại số".

Phó Tổng giám đốc Đỗ Thanh Hải chụp ảnh lưu niệm với các thành viên của kênh VTV3.
"Điều quan trọng hơn cả là thông qua các chương trình của mình, VTV3 cần tiếp tục khắc hoạ một Việt Nam đa sắc, giàu bản sắc và giàu cảm hứng sống. Đó là vẻ đẹp của văn hoá Việt Nam trong chiều sâu truyền thống và sức sống hiện đại. Đó là những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam: yêu quê hương đất nước mình, lòng nhân ái, tinh thần vượt khó, sự tử tế, lòng tự trọng, khát vọng vươn lên và ý thức sống có trách nhiệm với cộng đồng".
"Đặc biệt, trong một thời đại mà người trẻ đang chịu tác động rất mạnh từ tốc độ, xu hướng và sự phân mảnh của thông tin, thì việc xây dựng những nội dung văn hoá – giải trí có chiều sâu, có cảm xúc, có khả năng truyền cảm hứng sống đẹp, sống có lý tưởng, sống nhân văn… lại càng trở nên cần thiết. Đó không phải là cách giáo dục khô cứng, mà là sự bồi đắp tinh tế, sâu sắc nhưng bền vững thông qua truyền hình và các nền tảng nội dung hiện đại".
Kết thúc chia sẻ, Phó Tổng giám đốc Đỗ Thanh Hải nói: "Tôi tin rằng với nền tảng uy tín đã được gây dựng suốt 30 năm qua, với tình cảm và niềm tin của khán giả, cùng khát vọng cống hiến của các thế hệ người làm nghề, VTV3 sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là một thương hiệu văn hoá – giải trí hàng đầu, tiếp tục chinh phục công chúng bằng những giá trị tốt đẹp, và đóng góp xứng đáng vào hành trình xây dựng một Việt Nam phát triển, giàu bản sắc, hùng cường trong kỷ nguyên mới".


Bình luận (0)