Thực tế từ các hồ sơ điều tra cho thấy, nhiều phụ huynh đang vận hành việc quản lý con cái dựa trên một nền tảng tư duy cũ kỹ. Trong khi trẻ em - những công dân số hiện đại đã thẩm thấu công nghệ như một bản năng, thì cha mẹ lại loay hoay trong việc nhận diện các nguy cơ.

Một phụ huynh đang trực tiếp đặt câu hỏi và thảo luận cùng Đại úy Thịnh về các vấn đề nóng trong học đường tại buổi chuyên đề do trường Tuệ Đức tổ chức.
Lá chắn gia đình bị xuyên thủng bởi những giao diện vô hại
Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02), người trực tiếp đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, khẳng định đang tồn tại một "khoảng cách trình độ" đáng báo động giữa tội phạm và phụ huynh. Đối tượng xấu không còn hoạt động đơn giản, chúng nghiên cứu sâu tâm lý lứa tuổi để biết trẻ em thích gì, sợ gì và dễ bị thao túng ở điểm nào. Chúng đi thẳng vào tâm trí đứa trẻ qua trò chơi trực tuyến, nhóm chat kín, thậm chí giả danh giáo viên để tạo lòng tin.
Nguy hiểm nhất là nhận thức: "Con ở trong nhà là an toàn". Đại úy Thịnh cảnh báo, chỉ cần một chiếc điện thoại kết nối mạng, trẻ đã bước ra khỏi sự bảo vệ của gia đình để tiếp xúc với hành vi dụ dỗ, lừa đảo, bắt nạt mạng. Nhiều phụ huynh giỏi bảo vệ con ngoài đời thật nhưng lại lúng túng trong "đời sống số".
Cha mẹ có thể dặn con không đi theo người lạ ngoài đường, nhưng lại chưa dạy con rằng người lạ trên mạng cũng nguy hiểm không kém, thậm chí còn khó nhận diện hơn khi chúng ẩn sau một hình đại diện dễ thương, một tài khoản giả hay một món quà trong game.
Theo Đại úy Thịnh, vấn đề lớn nhất không chỉ là trẻ thiếu kỹ năng, mà còn là phụ huynh chưa theo kịp môi trường mà con mình đang sống mỗi ngày. Muốn bảo vệ con, cha mẹ không nhất thiết phải quá giỏi công nghệ, nhưng cần hiểu những nguy cơ cơ bản, thường xuyên trò chuyện và tạo cho con cảm giác an toàn để khi gặp chuyện, con dám nói thật, dám cầu cứu.
Góc nhìn từ người trong cuộc
Ngay cả những người trong ngành giáo dục cũng không đứng ngoài vùng nguy hiểm. Cô Thái Bích Hạnh, một giáo viên có con học lớp 9, từng tự tin mình đã trang bị đủ "màng lọc" cho con qua những bản tin thời sự.
Thế nhưng, cô đã thực sự bàng hoàng khi biết con vừa săn được đơn hàng snack 0 đồng trên TikTok. Gói bánh đỏ rực toàn chữ nước ngoài, dù bị mẹ cảnh báo không rõ nguồn gốc nhưng con vẫn nhất quyết giữ lại vì "ngon lắm".
"Đáng sợ là khi nghe Đại úy Thịnh nói về thực phẩm trộn chất gây nghiện có mùi khét, tôi mới sực nhớ ra gói snack đó chính xác có mùi khét ấy. Gói đồ hiện vẫn còn ở nhà. Tôi thật sự giật mình vì trước đây mình quá chủ quan", cô Hạnh chia sẻ.

Những thông tin từ Đại úy Thịnh khiến nhiều phụ huynh trăn trở: Làm sao để bảo vệ con khi ranh giới giữa thực phẩm thông thường và chất cấm trở nên quá tinh vi.
4 dấu hiệu đỏ mà cha mẹ cần ưu tiên nhận diện
Từ góc độ phòng ngừa và cũng từ thực tiễn các vụ việc đã xảy ra, Đại úy Thịnh cho rằng, phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến những thay đổi bất thường của con. Trẻ em khi gặp nguy cơ trên mạng thường không nói thẳng với cha mẹ, mà biểu hiện qua hành vi, cảm xúc và thói quen sinh hoạt hằng ngày.
Đầu tiên là dấu hiệu thay đổi về hành vi sử dụng điện thoại, máy tính. Ví dụ, con đột nhiên sử dụng điện thoại nhiều hơn, thường xuyên giấu màn hình khi cha mẹ đến gần, đổi mật khẩu liên tục, dùng nhiều tài khoản lạ, thức khuya để nhắn tin hoặc chơi game, tỏ ra hoảng hốt khi bị kiểm tra thiết bị. Đây có thể là dấu hiệu con đang bị lôi kéo, bị kiểm soát, bị đe dọa hoặc đang tham gia vào một nhóm, một mối quan hệ không an toàn trên mạng.
Thứ hai là dấu hiệu thay đổi về cảm xúc. Cha mẹ cần lưu ý khi con trở nên lo lắng, sợ hãi, dễ cáu gắt, buồn bã, thu mình, ít nói, mất tập trung học tập hoặc không còn hứng thú với những hoạt động trước đây. Có những em bị bắt nạt mạng, bị đe dọa tung hình ảnh riêng tư, bị dụ chuyển tiền, bị ép làm theo yêu cầu của người lạ nhưng vì sợ bị la mắng nên không dám nói với gia đình.
Thứ ba là dấu hiệu bất thường về tiền bạc và thông tin cá nhân. Nếu con hỏi xin tiền với lý do không rõ ràng, lấy tiền trong nhà, mượn tài khoản ngân hàng, xin mã OTP, chụp căn cước công dân của người thân, cung cấp số điện thoại, địa chỉ nhà, hình ảnh cá nhân cho người khác… thì phụ huynh phải hết sức cảnh giác. Đây là những biểu hiện có thể liên quan đến lừa đảo, dụ dỗ, tống tiền hoặc khai thác thông tin cá nhân.
Thứ tư là dấu hiệu con có bí mật quá mức với một người lạ trên mạng. Nếu con thường nhắc đến một anh, chị, bạn quen qua mạng nhưng không nói rõ là ai hoặc con có biểu hiện tin tưởng người đó hơn cả cha mẹ, bênh vực người đó một cách bất thường, sợ cha mẹ biết nội dung trò chuyện… thì đây là dấu hiệu rất đáng quan tâm.
Màng lọc từ gia đình
Theo ông Bùi Ngọc Chinh (Hiệu trưởng Trường Pathway Tuệ Đức, cơ sở Nguyễn Sỹ Sách), sai lầm phổ biến của nhiều phụ huynh là mải mê chu cấp vật chất mà quên mất thứ trẻ thực sự cần là tình thương đúng nghĩa. "Thương không đúng cách sẽ thành thương hại", ông Chinh khẳng định.
Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, Đại úy Thịnh khuyên cha mẹ tuyệt đối không nên quát mắng hay tịch thu điện thoại ngay lập tức, bởi điều đó chỉ khiến trẻ che giấu sâu hơn. Phụ huynh cần bình tĩnh, lắng nghe không phán xét để trẻ hiểu rằng, dù con có lỡ sai, ba mẹ vẫn đứng về phía con để cùng giải quyết.
Sự an toàn của trẻ không đến từ các phần mềm kiểm soát hay sự cấm đoán. Sự an toàn lớn nhất chính là niềm tin. Một khi trẻ tin rằng cha mẹ là người đầu tiên chúng có thể tìm đến khi gặp chuyện xấu, lúc đó "khoảng trống kỹ năng" mới thực sự được lấp đầy.
Bình luận (0)