Theo thông tin ban đầu, nhóm bạn trẻ này khi tham gia trại hè đã vô tình làm vỡ một tổ ong vò vẽ trong lúc chơi bóng nước. Các bệnh nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Cấp cứu - Hồi sức của Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh đã nhanh chóng đánh giá tình trạng từng bệnh nhân dựa trên số lượng vết đốt, vị trí bị đốt và các biểu hiện lâm sàng, đặc biệt là nguy cơ phản vệ do nọc ong.
Sau cấp cứu, 3 trường hợp phải tiếp tục nhập viện do có nhiều vết đốt và nguy cơ xuất hiện biến chứng, 5 người còn lại được điều trị ngoại trú.
Theo bác sĩ, mức độ nguy hiểm khi bị ong vò vẽ đốt phụ thuộc vào số lượng vết đốt, vị trí bị đốt, lượng nọc độc cũng như tình trạng sức khỏe của từng người. Vết đốt của ong vò vẽ không chỉ gây sưng, đau tại chỗ mà còn có nguy cơ dẫn đến phản vệ, tiêu cơ vân, tổn thương gan, thận và nhiều biến chứng nguy hiểm khác đe dọa tính mạng.
Người dân không nên chủ quan, đặc biệt khi bị nhiều vết đốt hoặc xuất hiện các triệu chứng như khó thở, nổi mề đay, chóng mặt, đau ngực, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu. Chuyên gia khuyến cáo người dân không tự ý đắp lá hoặc bôi các loại thuốc không rõ nguồn gốc lên vết đốt, tránh chọc hay nặn vết thương. Khi bị ong đốt, cần nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.
Bình luận (0)