85 năm ngày Bác Hồ về nước: Khởi đầu cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam

Ngọc Hà, Đình Trung

13/01/2026 06:00 GMT+7

VTV.vn - Chiều 12/1, tại Hội thảo "85 năm ngày Bác Hồ về nước: Sự kiện khởi đầu cho những thắng lợi của cách mạng Việt Nam".

Các nhà nghiên cứu tiếp tục làm sáng tỏ tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi lựa chọn Cao Bằng làm căn cứ địa cách mạng đầu tiên. Sự kiện này là một minh chứng cho khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ luôn xuất hiện đúng lúc tại những thời điểm lịch sử mang tính bước ngoặt của cách mạng Việt Nam.

Khởi đầu thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Ảnh 1.

Hơn 100 tham luận gửi đến hội thảo tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của sự kiện Bác Hồ về nước ngày 28/1/1941. Với sự nhạy cảm chính trị đặc biệt, Nguyễn Ái Quốc tìm cách trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam trước những bước ngoặt của tình thế đã được Người dự đoán. Đó là, khi chiến tranh thế giới sắp kết thúc cũng là lúc thời cơ giải phóng dân tộc Việt Nam đang đến rất gần.

Khởi đầu thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Ảnh 2.

Nguyễn Ái Quốc về nước đã mang về cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam những quyết định mới chưa từng có trong các giai đoạn trước. Đó là thành lập Mặt trận Việt Minh; Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng và xây dựng những mối quan hệ quốc tế đầu tiên. Những nhân tố mới đã hội tụ trong thời cơ lịch sử để sau đó làm nên thành công trọn vẹn của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Với độ lùi thời gian hơn 8 thập kỷ, nhiều nhà nghiên cứu đã thống nhất nhận định rằng: Hồ Chí Minh là lãnh tụ luôn xuất hiện đúng lúc tại những thời điểm lịch sử mang tính bước ngoặt. Sự kiện Nguyễn Ái Quốc trở về Việt Nam trực tiếp lãnh đạo cách mạng vào mùa xuân năm 1941 là một thời điểm như vậy.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.