94 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Gia Huy

04/01/2026 19:03 GMT+7

VTV.vn - Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, ghi nhận 196 vụ tai nạn làm 94 người chết, 154 người bị thương.

Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 (từ 1/1 đến hết 4/1/2026), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông làm chết 94 người, bị thương 154 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 45 vụ (-18,67%), số người chết giảm 44 người (-31,88%), nhưng số người bị thương tăng 17 người (+12,41%). Các con số này cho thấy hiệu quả tích cực của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ.

Đáng lưu ý, tai nạn trong kỳ nghỉ tập trung trên lĩnh vực đường bộ. Tính chung 4 ngày, đường bộ xảy ra 196 vụ, làm chết 94 người, bị thương 154 người; so với cùng kỳ 2025 giảm 42 vụ (-17,65%), giảm 42 người chết (-30,88%), tăng 18 người bị thương (+13,24%). Lĩnh vực đường sắt không xảy ra tai nạn; so với cùng kỳ 2025 giảm 3 vụ, giảm 2 người chết, giảm 1 người bị thương. Đường thủy cũng không xảy ra tai nạn; so với cùng kỳ 2025 số vụ, số người chết, số người bị thương không tăng không giảm.

Toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông 94 người tử vong trong 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 1.

Vụ va chạm giao thông xảy ra trên phố Võ Thị Sáu, Hà Nội

Riêng ngày 4/1 - ngày nghỉ cuối cùng, theo báo cáo của Cục CSGT (Bộ Công an), toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông làm chết 19 người, bị thương 30 người. So với ngày cùng kỳ năm 2025: giảm 14 vụ (-25,45%), giảm 11 người chết (-36,67%), tăng 1 người bị thương (+3,45%). So với ngày nghỉ liền kề: tăng 6 vụ (+17,14%), tăng 3 người chết (+18,75%), tăng 3 người bị thương (+11,11%). Đường bộ ngày 4/1 ghi nhận thiệt hại tài sản ước tính 212,5 triệu đồng; so với ngày cùng kỳ 2025 giảm 13 vụ (-24,07%), giảm 10 người chết (-34,48%), tăng 1 người bị thương (+3,45%).

Về phân bố địa bàn, các địa phương để xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gồm: TP Hồ Chí Minh 34 vụ; Đồng Nai 15 vụ; Hà Nội 13 vụ; Phú Thọ 12 vụ; Hải Phòng, Thanh Hóa mỗi địa phương 10 vụ; Đà Nẵng, Lâm Đồng mỗi địa phương 8 vụ; Bắc Ninh, Đồng Tháp, Tây Ninh mỗi địa phương 7 vụ; Hưng Yên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Ngãi, Thái Nguyên mỗi địa phương 6 vụ.

Các địa phương xảy ra tai nạn giao thông có người chết gồm: TP Hồ Chí Minh 17 người; Đồng Nai 11 người; Hà Nội 9 người; Phú Thọ, Tây Ninh mỗi địa phương 7 người; Đà Nẵng, Bắc Ninh mỗi địa phương 5 người; Thanh Hóa, Hưng Yên, Lào Cai mỗi địa phương 4 người.

Cùng với việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Công an các địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trong cao điểm. Ngày 4/1, Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 12.303 trường hợp vi phạm; tạm giữ 107 xe ô tô, 4.196 xe mô tô, 148 phương tiện khác; tước 486 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm giấy phép lái xe 2.227 trường hợp.

Trong nhóm vi phạm được xử lý, đáng chú ý: vi phạm về nồng độ cồn 3.881 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.046 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 101 trường hợp; quá khổ giới hạn 55 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 2 trường hợp; chở quá số người quy định 35 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 3 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 106 trường hợp; không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc có lắp nhưng không có tác dụng 2 trường hợp; vi phạm ma túy 2 trường hợp.

Toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông 94 người tử vong trong 4 ngày nghỉ lễ - Ảnh 2.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Đồng Khởi làm 1 người tử vong. Ảnh: NDCC.

Kết quả xử lý này cho thấy định hướng nhất quán tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh tai nạn, trong đó nồng độ cồn, tốc độ và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện là các nhóm lỗi nổi bật. Việc tạm giữ hàng nghìn phương tiện, tước giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép lái xe đối với hàng nghìn trường hợp trong ngày cuối kỳ nghỉ thể hiện tính nghiêm minh, góp phần giữ kỷ cương trật tự, an toàn giao thông.

Về nguyên nhân tai nạn giao thông đường bộ, Công an các đơn vị, địa phương đã cập nhật nguyên nhân 160/196 vụ, tương đương 81,63% số vụ. Trong đó, nhóm nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao gồm: không chú ý quan sát để giảm tốc độ đến mức an toàn 41/160 vụ (25,63%); đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định 34/160 vụ (21,25%); chuyển hướng không đúng quy định 19/160 vụ (11,88%).

Các nguyên nhân tiếp theo: vượt xe không đúng quy định 11/160 vụ (6,88%); không chấp hành quy định về tốc độ 10/160 vụ (6,25%); không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước 10/160 vụ (6,25%); không chấp hành quy định nhường đường tại nơi giao nhau 9/160 vụ (5,63%).

Đáng lưu ý, các nguyên nhân vẫn xuất hiện gồm: sử dụng bia rượu 6/160 vụ (3,75%); qua đường không đúng quy định 6/160 vụ (3,75%); không chấp hành báo hiệu đường bộ 4/160 vụ (2,50%); tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định 4/160 vụ (2,50%); mệt mỏi, ngủ gật khi lái xe 3/160 vụ (1,88%); lùi xe không đúng quy định 2/160 vụ (1,25%); phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, hệ thống phanh chân hỏng 1/160 vụ (0,63%).

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 khép lại với kết quả giảm số vụ và số người tử vong, nhưng số người bị thương tăng là chỉ dấu cần được nhìn nhận để hành động đúng trọng tâm. Mục tiêu bảo đảm an toàn giao thông không dừng ở thống kê giảm, mà phải chuyển hóa bằng kỷ cương chấp hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ - từ lực lượng chức năng đến từng người tham gia giao thông.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.