Ngày 1/8/2025, đánh dấu tròn 95 năm xây dựng và phát triển của ngành Tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam - Một chặng đường bền bỉ, kiên cường, không ngừng đổi mới để "đi trước - mở đường, đi cùng - thực hiện" trong mọi thời kỳ cách mạng.
Kể từ khi được thành lập vào ngày 1/8/1930 với tên gọi ban đầu là Ban Cổ động và Tuyên truyền, ngành Tuyên giáo đã luôn là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng - lý luận, kiên định bảo vệ nền tảng của Đảng, lan tỏa đồng thuận xã hội, hun đúc niềm tin và khát vọng phát triển đất nước.
Suốt 95 năm qua, ngành Tuyên giáo luôn là cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng; đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin và đi theo Đảng làm cách mạng.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, công tác tuyên giáo đã trực tiếp định hướng tư tưởng, khơi dậy lòng yêu nước, cổ vũ toàn dân đứng lên đấu tranh.
Sau năm 1975, công tác tuyên giáo góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, củng cố niềm tin của quần chúng vào con đường xã hội chủ nghĩa, tạo ra sự gắn kết về tinh thần và khát vọng xây dựng đất nước.
Bước vào công cuộc đổi mới từ năm 1986, ngành Tuyên giáo đã tiên phong định hướng dư luận theo tinh thần đổi mới toàn diện.
Trong giai đoạn hiện nay, khi Đảng, Nhà nước thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, ngành Tuyên giáo và Dân vận chính thức hợp nhất. Đây là tầm nhìn chiến lược trong việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, gắn tư tưởng với hành động, gắn lý luận với thực tiễn, gắn tuyên truyền với vận động quần chúng nhân dân.
Ngày 11/6/2025, tại cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ghi nhận và đánh giá cao vai trò tham mưu chủ động, tích cực của Ban trong việc giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, công tác Tuyên giáo và Dân vận cần đổi mới mạnh mẽ cả về tư duy và phương thức hoạt động, trở thành lực lượng tiên phong, chủ lực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Bình luận (0)