AFF Cup 2022: HLV Singapore khẳng định không chơi "tử thủ" trước ĐT Việt Nam

H.MCập nhật 15:49 ngày 29/12/2022

Tiếp đón đối thủ mạnh là ĐT Việt Nam nhưng HLV ĐT Singapore khẳng định sẽ không chỉ đạo các học trò chơi "tử thủ".

VTV.vn - Đụng độ đối thủ mạnh bậc nhất Đông Nam Á là ĐT Việt Nam trong khuôn khổ AFF Cup 2022 tuy nhiên HLV ĐT Singapore khẳng định sẽ không chỉ đạo các học trò chơi "tử thủ".

Những thách thức lớn về mặt chiến thuật đang được đặt ra cho đội ngũ huấn luyện ĐT Singapore khi ĐT Việt Nam được đánh giá là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Mới đây, thầy trò HLV Park Hang-seo vừa chứng minh điều đó khi đả bại đối thủ "khó chịu" Malaysia tới 3 bàn không gỡ trên sân Mỹ Đình.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận Singapore – Việt Nam, HLV trưởng Takayuki Nishigaya khẳng định đội bóng đảo quốc sư tử sẽ không chơi "tử thủ" – "Singapore đang được chơi trên sân nhà, vì thế chúng tôi sẽ tạo ra áp lực và ghi những bàn thắng trước mặt người hâm mộ của chúng tôi".

Trong khi Việt Nam có 2 chiến thắng ở 2 trận đấu đầu tiên, Singapore cũng làm được điều tương tự. Tuy nhiên, tờ Yahoo phiên bản Singapore cũng nhận định rằng đội bóng nước nhà sẽ không quá kỳ vọng vào 3 điểm mà 1 trận hòa cũng đã đủ khiến người hâm mộ hài lòng. Bởi lẽ, 1 điểm ở trận tới cũng sẽ giúp ĐT Singapore có thêm lợi thế trước ĐT Malaysia trong cuộc đua tấm vé vào bán kết AFF Cup 2022.

Trong khi đó, ngôi sao của ĐT Singapore – Irfan Fandi, lại cho rằng đây là thời điểm mà đội bóng của mình có thể tự tin – "Bóng đá hình tròn, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúng tôi phải tập trung 100% - thậm chí 110% - cho trận đấu lớn vào ngày mai. Tôi tin Singapore luôn sẵn sàng cho những trận đấu lớn như thế.

"Mọi chuyện sẽ không hề đơn giản, đặc biệt là khi chúng tôi mất đi những trụ cột vì chấn thương. Nhưng một khi tiếng còi khai cuộc vang lên, Singapore sẽ sẵn sàng đối đầu Việt Nam và cố giành kết quả tốt" – Irfan Fandi cho biết thêm.

Ở chiều ngược lại, HLV Park Hang-seo của ĐT Việt Nam cũng tỏ ra khá khiêm tốn và thận trọng trước màn đọ sức với ĐT Singapore: "Từ khi tôi dẫn dắt ĐTQG Việt Nam năm 2018, tôi và các cầu thủ luôn nỗ lực qua từng trận đấu và điều đó sẽ không thay đổi kể cả khi tôi đã quyết định chia tay. Cả hai đội có rất ít thời gian nghỉ trước trận nhưng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất trong khả năng và chờ đợi cả Singapore lẫn Việt Nam có một trận đấu tốt vào ngày mai".

Cuộc đọ sức giữa Singapore – Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h30’ ngày 30/12/2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!