AFF Cup 2020 | Lý giải pha bóng thoát thẻ đỏ của thủ môn Thái Lan

Tuấn Đoàn-Thứ năm, ngày 23/12/2021 22:04 GMT+7

VTV.vn - Tình huống thủ môn của ĐT Thái Lan phạm lỗi với Văn Toàn chỉ nhận về tấm thẻ vàng dù đã bỏ khung thành lao hẳn ra ngoài vòng cấm.

Tình huống diễn ra trong những phút cuối của hiệp 1 trận bán kết AFF Cup 2020 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan. Khi các cầu thủ của ĐT Việt Nam tổ chức phản công nhanh, tiền đạo Văn Toàn đã băng xuống rất nhanh buộc thủ thành của ĐT Thái Lan phải phạm lỗi. Điều đáng nói, thủ môn Chatchai đã bỏ khung thành và phạm lỗi với Văn Toàn ở khu vực ngoài vòng cấm địa. 

Ở tình huống này, trọng tài bắt chính ng Al-Adba Saoud Ali chỉ rút thẻ vàng cho thủ môn Thái Lan dù cho nhiều cầu thủ Việt Nam yêu cầu một tấm thẻ đỏ. Điều này khiến các cầu thủ cũng như BHL ĐT Việt Nam không khỏi bức xúc. 

AFF Cup 2020 | Lý giải pha bóng thoát thẻ đỏ của thủ môn Thái Lan - Ảnh 1.

Pha phạm lỗi gây tranh cãi của thủ thành ĐT Thái Lan với Văn Toàn của ĐT Việt Nam

Theo tìm hiểu, để xác định một tình huống là thẻ vàng hay thẻ đỏ trong những tình huống băng ra cản phá, các trọng tài phải dựa theo các tiêu chí như hướng bóng, độ kiểm soát bóng, số lượng cầu thủ phòng ngự và thứ tư là mức độ nặng nhẹ của pha phạm lỗi. 

Ở tình huống này, Văn Toàn đi bóng ở sát biên và cách khá xa với khung thành ĐT Thái Lan khiến pha phạm lỗi này giảm đi mức đọ nghiêm trọng. Không những thế, phía sau thủ thành Chatchai còn có tới 2 cầu thủ phòng ngự của ĐT Thái Lan có khả năng bọc lót cũng như có khả năng tranh chấp bóng. Vì thế trọng tài đã quyết định rút thẻ vàng cho thủ thành của ĐT Thái Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước