AI giúp Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu nội dung số

VTV.vn - Từ những dòng lệnh, doanh nghiệp Trung Quốc có thể tạo ra phim ngắn hướng tới khán giả toàn cầu với chi phí thấp hơn đáng kể.

Không chỉ chip, xe điện hay hàng hóa, một lĩnh vực xuất khẩu mới của Trung Quốc đang tăng tốc đó là nội dung số. Những bộ phim ngắn được sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo đang giúp doanh nghiệp giảm mạnh chi phí, rút ngắn quy trình sản xuất và tiếp cận trực tiếp người xem quốc tế. Đằng sau những bộ phim chỉ dài vài phút là một thị trường đang được định giá bằng hàng tỷ USD.

Nhân vật không có thật, bối cảnh có thể được tạo hoàn toàn bằng AI, trong khi nhiều công đoạn trước đây cần cả một ê-kíp sản xuất giờ đây có thể bắt đầu từ những dòng lệnh trên máy tính. Tại Thượng Hải, các công ty sản xuất phim ngắn bằng AI đang hướng thẳng tới thị trường quốc tế. Khoa học viễn tưởng được lựa chọn bởi câu chuyện và hình ảnh dễ vượt qua rào cản ngôn ngữ, văn hóa.

Bà Xie Minghong - Nhà sáng lập Shanghai Zhenlv Technology cho hay: "Khoa học viễn tưởng vốn có bối cảnh kể chuyện mang tính quốc tế, vì vậy chúng tôi lựa chọn một nữ nhân vật chính có ngoại hình dễ tiếp cận với khán giả toàn cầu. Hiện chúng tôi hoạt động trong ba lĩnh vực: phim ngắn AI sử dụng nhân vật kỹ thuật số, trò chơi điện ảnh tương tác với nhân vật kỹ thuật số và phim ngắn được tùy chỉnh theo các tài sản sở hữu trí tuệ. Mục tiêu doanh thu của chúng tôi trong quý này là khoảng 300.000 Nhân dân tệ".

Điểm hấp dẫn về kinh tế nằm ở chi phí. Theo doanh nghiệp trong ngành, một phim ngắn quay với diễn viên thật có thể tiêu tốn từ hàng chục nghìn tới hàng trăm nghìn USD. AI có thể cắt giảm 70-80% chi phí sản xuất.

Ông Wu Gaoming - Đồng sáng lập CreativeFitting cho hay: "Xét về doanh thu thương mại, các thị trường phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, chiếm hơn một nửa, có thể gần 60% tổng thị trường. Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông chiếm khoảng 30 - 40% còn lại".

Đây cũng là một phần của xu hướng lớn hơn: Trung Quốc đang tìm kiếm thêm nguồn tăng trưởng từ xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ số. Năm 2025, thặng dư thương mại dịch vụ số của nước này đã tăng hơn gấp đôi, lên khoảng 33 tỷ USD. Nhưng chi phí thấp không đồng nghĩa với lợi thế bền vững. Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp cùng sử dụng AI, công nghệ có thể nhanh chóng trở thành thứ mà các đối thủ đều sở hữu.

PGS. Lyu Shengpu - Trường Truyền thông, Đại học Giao thông Thượng Hải, nhận định: "Chúng ta phải tránh tư duy chất lượng thấp, giá thấp khi mở rộng ra nước ngoài, cho rằng chỉ cần dựa vào giá rẻ là có thể vượt qua các đối thủ. Điều tương tự cũng đúng với xuất khẩu văn hóa. Đây không đơn thuần là xuất khẩu công nghệ hay năng lực sản xuất; quan trọng hơn là xuất khẩu thẩm mỹ, khả năng kể chuyện và cuối cùng là năng lực quản trị".

AI vì thế đang làm thay đổi bài toán kinh tế của ngành nội dung. Nhưng khi lợi thế về chi phí ngày càng dễ sao chép, cuộc cạnh tranh tiếp theo sẽ nằm ở thứ khó tự động hóa hơn đó là sở hữu trí tuệ, câu chuyện và khả năng biến sự chú ý của khán giả toàn cầu thành doanh thu.

Tin liên quan

FPT Polytechnic

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.